Dải ngân hà
-
Siêu kính thiên văn phát hiện hàng trăm dải ngân hà bí ẩn Một kính thiên văn vô tuyến của Nam Phi đã phát hiện hàng trăm thiên hà trong một góc nhỏ của vũ trụ mà trước đây con người tưởng chỉ có 70 thiên hà.
-
Lỗ đen khổng lồ trong dải Ngân Hà chỉ là sai lầm? Lỗ đen khổng lồ thách thức mọi lý thuyết được công bố vào tháng 11 có thể chỉ là sai lầm của các nhà khoa học. -
Phát hiện siêu thiên hà mới sáng gấp 160.000 lần mặt trời Thiên hà này là vệ tinh lớn thứ 4 quay quanh dải Ngân hà nơi có hệ mặt trời.
-
Công bố bản đồ Ngân Hà mới 187 triệu điểm ảnh Nhóm nghiên cứu thuộc Đài quan sát Nam Âu (ESO) vẽ một bản đồ hoàn toàn mới về Ngân Hà, lớn gấp 4 lần mọi bản đồ trước đây với 187 triệu điểm ảnh. -
NASA công bố những hình ảnh chưa từng thấy về "lõi" Ngân Hà Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công một một loạt hình ảnh hiếm có về trung tâm Dải ngân hà. -
Có thể nhìn rõ nét hố đen vũ trụ cách Trái Đất 250.000 năm ánh sáng Các nhà khoa học Nam Phi đã giới thiệu những hình ảnh rõ nét thu được từ MeerKAT bao gồm trung tâm hố đen trên dải Ngân hà cách Trái Đất tới 250.000 năm ánh sáng. -
Phát hiện những vật thể lạ ở trung tâm Dải Ngân hà Các nhà thiên văn học đã tìm thấy 6 vật thể xoay quanh siêu hố đen Sagittarius A* ở trung tâm Dải Ngân hà, với bề ngoài và đặc điểm không hề giống với bất kỳ thứ gì trước đó. -
Hành trình truy tìm những thiên hà "vô hình" trong vũ trụ Việc tìm ra những dải thiên hà lùn "vô hình" có thể giúp các nhà thiên văn học tìm ra nguồn gốc hình thành vũ trụ. -
Hành tinh du mục tràn ngập Dải Ngân hà Thiên hà của chúng ta có thể đang chứa hơn 100.000 hành tinh di chuyển tự do, không thuộc vào một hệ mặt trời nào cả. Đó là kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu về các hành tinh “du mục” do nhóm chuyên gia của Đại học Stanford (Mỹ) thực hiện, được đăng trên chuyên san Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. -
Phát hiện dải ngân hà tưởng chừng không tồn tại Nhóm thiên hà là các bộ sưu tập thiên hà di chuyển theo quỹ đạo của nhau và là những vật thể khổng lồ nhất trong vũ trụ. Nhóm thiên hà mới được kính viễn vọng Hubble phát hiện lần đầu tiên có kích cỡ lớn hơn Mặt trời 500 ngàn tỉ lần và nằm cách xa gần 10 tỉ năm ánh sáng. Do nhìn vào vũ trụ xa xôi có nghĩa là
Khoa học quân sự
Tại sao