- Văcxin H5N1 cho người hiệu quả không cao
Tất cả các loại văcxin phòng H5N1 đang nghiên cứu và thử nghiệm trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đều hạn chế về hiệu lực phòng bệnh. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, đó là đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm phòng kiểm soát dịch bệnh Mỹ.
- TQ bào chế thành công vắcxin mới ngừa H5N1 dành cho người
Theo Tân hoa xã, ngày 6/1, một quan chức của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc cho biết đã bào chế được một loại vắcxin tái tổ hợp mới ngừa virút H5N1 và các nhà nghiên cứu cũng như các công ty dược phẩm có th
- Cúm gia cầm đến Thái Lan
Lần đầu tiên sau 6 tháng, một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 đã xảy ra tại Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã xác nhận đợt bùng phát dịch bệnh này sau khi có 100 con vịt ở tỉnh Phitsanulok ở
- Dịch lở mồm long móng bất ngờ tái bùng phát
Dịch lở mồm long móng (LMLM) hiện đang xảy ra ở 14 huyện thuộc 9 tỉnh trong cả nước, sau một thời gian tạm lắng. Dịch bệnh lan nhanh nên Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát vừa chỉ thị các địa phương khẩn trương dập dịch.
- Indonesia: cúm gia cầm là thảm họa quốc gia
Bộ trưởng Kế hoạch Indonesia Paskah Suzetta hôm 1-2 cho biết nước này sẽ tuyên bố dịch cúm gia cầm là thảm họa quốc gia nhằm giúp chính phủ tiếp cận các nguồn quĩ đặc biệt để chống lại dịch bệnh đã làm 63 người chết.
- Pakistan đóng cửa vườn thú vì cúm gia cầm
Các nhà chức trách đã đóng cửa vườn thú tại thủ đô Islamabad của Pakistan sau khi phát hiện một số công và ngỗng tại đây bị nhiễm virus H5N1. Pakistan cũng đã cho giết nhiều chim trong vườn thú nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
- Myanmar: Cúm gia cầm bùng phát
Cục thú y và nuôi gia cầm của Myanmar vừa xác nhận virus H5N1 là nguyên nhân làm chết nhiều gà ở vùng ven của thành phố Yangon. Myanmar cho biết cuối tuần qua 1.645 con gà đã chết vì virus H5N1 và chính phủ sẽ tiêu hủy hết 20.692 con gà còn lại trong trang trại để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.