Văcxin H5N1 cho người hiệu quả không cao

  •  
  • 88

Tất cả các loại văcxin phòng H5N1 đang nghiên cứu và thử nghiệm trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đều hạn chế về hiệu lực phòng bệnh. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, đó là đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm phòng kiểm soát dịch bệnh Mỹ.

Ông Huấn cho biết, các trung tâm nghiên cứu vẫn đang tiếp tục cắt các đoạn gene mang độc lực cao, thay thế vào đó là các đoạn gene có tính kháng nguyên cao, để tìm ra văcxin tốt hơn. Do đó, còn lâu nữa, loại văcxin này mới được sản xuất đại trà.

Hiện nay, Tamiflu là vũ khí duy nhất để chống lại bệnh cúm, nhưng theo ông Huấn, nó cũng không đạt hiệu quả cao như mong muốn, chỉ có tác dụng với những bệnh nhân ở giai đoạn nhẹ.

Mới đây, Viện Pasteur TP HCM đã hoàn tất việc giải mã gene virus H5N1 ở Việt Nam, trong đó một số gene cho thấy virus này đã có sự biến đổi theo hướng tăng độc lực. Trước những khó khăn như vậy, ông Trịnh Quân Huấn khuyến cáo, phòng bệnh là vũ khí hiệu quả và chủ động nhất trong bối cảnh hiện nay.

Theo Lao Động, Vnexpress
  • 88