-
Điêu lâu Khai Bình - Di sản văn hóa của Trung Quốc Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Điêu lâu Khai Bình của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 2007.
-
Các mỏ đá lửa thời đồ đá mới của Spiennes Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Các mỏ đá lửa thời đồ đá mới của Spiennes của Vương quốc Bỉ là Di sản văn hóa năm 2000.
-
Thành phố lịch sử Sucre Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thành phố lịch sử Sucre của Bolivia là Di sản văn hóa thế giới năm 1991.
-
Khu mộ đá Gochang, Hwasun và Ganghwa Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu mộ đá Gochang, Hwasun và Ganghwa của Hàn Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 2000.
-
Tu viện Saint Catherine Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Tu viện Saint Catherine của Ai Cập là Di sản văn hóa thế giới năm 1979.
-
Lăng mộ Khoja Ahmed Yasavi Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Lăng mộ Khoja Ahmed Yasavi của Kazakhstan là Di sản văn hóa thế giới năm 2003.
-
Các bệ phóng Kinh Thánh - Megiddo, Hazor, Beer Sheba Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận các bệ phóng Kinh Thánh Megiddo, Hazor, Beer Sheba của Israel là Di sản văn hóa Thế giới năm 2005.