-
Trung tâm lịch sử của Tallinn Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Trung tâm lịch sử của Tallinn, Cộng hòa Estonia là Di sản văn hóa thế giới năm 1997.
-
Tuyến đường sắt Semmering Tổ chức Khoa học, giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công Tuyến đường sắt Semmering của nước Áo là Di sản văn hóa thế giới năm 1998.
-
Tu viện Geghard và Thung lũng Azat Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc đã công nhận tu viện Geghard và thung lũng Azat của Armenia là Di sản văn hóa thế giới năm 2000.
-
Khu lăng mộ Bungada ở Kasubi Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu lăng mộ Bungada ở Kasubi của Uganda là Di sản văn hóa thế giới năm 2001.
-
Khu phố lịch sử của thành phố cảng Valparaiso Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiếp quốc Unesco đã công nhận Khu phố lịch sử của thành phố cảng Valparaiso tại Chile là Di sản văn hóa thế giới năm 2003.
-
Các xưởng sản xuất diêm tiêu tại Humberstone và Santa Laura Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Các xưởng sản xuất diêm tiêu tại Humberstone và Santa Laura của Chile là Di sản văn hóa thế giới năm 2005.
-
Âu tàu Canal du Centre - Di sản văn hóa thế giới tại Bỉ Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Âu tàu Canal du Centre của Vương quốc Bỉ là Di sản văn hóa thế giới năm 1998.