Earth Wind Map
-
Video: Siêu xe chạy nhanh kỷ lục Nằm cách đó không xa là một chiếc xe trông giống như chuỗi hạt kim loại khổng lồ, khá kỳ lạ và có phần cục mịch do chính ông là người thiết kế và chế tạo. Waldo Stakes gọi chiếc xe của mình là Sonic Wind LSRV.
-
Tuabin gió khổng lồ này chỉ cần quay một vòng đã có thể cung cấp năng lượng cho một ngôi nhà trong 2 ngày! Nếu được nhìn thực tế, chắc chắn bạn sẽ phải choáng ngợp bởi kích cỡ của tuabin gió này. -
Xác định vị trí bí mật của tam giác TR-3B UFO trên Google Earth? Các nhà thuyết âm mưu rất hào hứng sau khi tuyên bố rằng một chiếc TR-3B đã được tìm thấy trên mặt đất ở vùng xa xôi của Tây Úc.
-
Hình ảnh đại dương kỳ thú trên Google Earth Biển cả ẩn chứa nhiều điều thú vị và phiên bản mới nhất của Google Earth lần đầu tiên cho phép con người khám phá sinh vật sâu trong lòng đại dương. -
Thợ săn người ngoài hành tinh công bố tìm thấy người cao 20m ở Nam Cực? Thợ săn người ngoài hành tinh Scott C. Waring khẳng định anh phát hiện người ngoài hành tinh ở Nam Cực thông qua Google Earth, nhưng NASA nói đó chỉ là ảo giác nhận thức và tâm lý. -
Cậu bé 15 tuổi tìm thấy thành phố cổ đại Maya trong rừng già Cậu bé William Gadoury 15 tuổi ở Canada trở thành người đầu tiên phát hiện vị trí của thành phố Maya bị lãng quên trong rừng già Mexico bằng ảnh chụp vệ tinh và kiến thức thiên văn cổ. -
Cá mập có phải là sinh vật nguy hiểm nhất quả đất? Từ lâu, chúng ta đã biết đến cá mập như một loài vật hung tợn, là chúa tể của cả đại dương và thống trị các sinh vật sống dưới biển. -
Lần đầu tiên trong lịch sử ghi lại được cảnh cá mập đang ngủ Bạn đã chứng kiến con cá vàng nhà bạn ngủ trong bể như thế nào rồi, vậy thì hẵn sẵn sàng để nhìn một thứ đáng sợ nhưng hùng vĩ gấp hàng trăm lần nhé. -
Bắt được cá mập trắng sát bờ biển Quy Nhơn Con cá mập bị mắc vào lưới của ngư dân Phan Văn Dầu giăng cách bờ biển Quy Nhơn chỉ khoảng 300 m. Cá mập trắng được xem là loài hung dữ nhất. -
Bào thai cá mập hai đầu Một đôi cá mập, cả hai đều có hai đầu, được tìm thấy trong một bộ sưu tập cá nhân. Một trong hai con kể trên, đã ở trong bình từ khi được phát hiện năm 1934 ngoài khơi bờ biển Argentina.
Khoa học quân sự
Tại sao