Edward Jenner
-
Những điều ít biết về Lễ đăng quang của Vua Charles III Lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra khi nào và ở đâu? Nó sẽ khác với lễ đăng quang của Nữ vương Elizabeth II như thế nào?
-
Khối vật chất khổng lồ ẩn dưới châu Phi và Thái Bình Dương Giới khoa học hầu như không biết gì về nguồn gốc và cấu tạo của hai khối đá lớn ngang lục địa nằm ở hai phía ngược nhau ở lớp phủ trong lòng Trái đất. -
Thuật toán mới có thể dự đoán bệnh tật… 48 giờ trước khi có triệu chứng Quân đội Mỹ được cho đang phát triển một thuật toán đặc biệt hiện đang ở giai đoạn đầu phát triển liên quan đến chẩn đoán bệnh sơm cho lính Mỹ.
-
Huyền thoại về cây đàn piano đầu tiên ở Hàn Quốc Vào cuối tháng 3/1900, đường phố và các khu chợ ở Daegu đã bàn tán sôi nổi về sự xuất hiện của "chiếc hộp ma quái" - một chiếc hộp kỳ diệu phát ra những âm thanh kỳ lạ. -
Tại sao xe cứu hỏa phun vòi rồng khi máy bay hạ cánh? Khi thấy 2 xe cứu hoả đứng thẳng hàng chờ trực dưới đường băng, hành khách không nên lo lắng vì đây là tín hiệu vui mừng. -
Cuộc sống lạc quan và mạnh mẽ của người đàn ông lùn nhất thế giới Edward Niño (Colombia), 36 tuổi được tổ chức Guinness công nhận là người đàn ông lùn nhất thế giới lần thứ hai trong đời với chiều cao 72,1cm. -
Costa Rica vận hành radar không gian tiên tiến nhất thế giới Costa Rica hôm 22/4 đưa vào hoạt động một radar mạnh mẽ có khả năng phát hiện vật thể nhỏ tới 2 cm bay qua quỹ đạo Trái đất thấp. -
Thiết bị chạm vào sóng não giúp người bị liệt giao tiếp Lần đầu tiên trong lĩnh vực y tế, các nhà nghiên cứu đã khai thác sóng não của một người đàn ông bị liệt không thể nói được và biến những gì anh ta định nói thành câu hiển thị trên màn hình máy tính. -
Phát hiện 18 loại virus ở động vật hoang dã gây nguy cơ cho người Trung Quốc vừa có một cuộc khảo sát toàn diện về các mầm bệnh do virus ở các động vật hoang dã gây ra, đã phát hiện 18 chúng ẩn chứa một loạt bệnh đe dọa con người và các động vật khác. -
1700 năm gìn giữ: Các nhà khảo cổ tìm thấy kho báu, rồi vô tình làm "bốc hơi" 3/4 trong số đó! Cuộc khai quật này được thực hiện bởi các nhà khảo cổ học từ Đại học Oxford, kéo dài từ năm 2007 đến 2016, với mục tiêu nghiên cứu các hiện vật từ thế kỷ thứ ba sau Công nguyên.
Khoa học quân sự
Tại sao