-
Bàn chân người chết ở Everest làm sống dậy bí ẩn kéo dài 100 năm Việc phát hiện chiếc giày và bàn chân của Andrew Comyn Irvine, nhà thám hiểm tử nạn vào năm 1924, có thể giải mã bí ẩn lớn nhất của ngành leo núi.
-
Đỉnh Everest xuất hiện tình trạng ô nhiễm vi nhựa Các dấu hiệu của tình trạng ô nhiễm hạt vi nhựa đã được phát hiện trong các mẫu tuyết gần đỉnh , ngọn núi cao nhất thế giới.
-
Đỉnh Everest và lịch sử chết chóc của nóc nhà thế giới (Dân trí) - Nằm trong khối núi Mahalangur Himal thuộc dãy núi Himalaya, biên giới giữa Tây Tạng và Nepal, đỉnh Everest có chiều cao 8.849m trên mực nước
-
35.000 tấn nhựa trôi trên các đại dương thế giới Nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế cho thấy hiện có tới 35.000 tấn nhựa đang trôi nổi trên bề mặt các đại dương thế giới, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
-
Ba phi hành gia trở về từ không gian trước cột mốc 20 năm trạm vũ trụ Ngày 22-10, phi hành gia Mỹ Chris Cassidy và hai phi hành gia người Nga Anatoli Ivanishin và Ivan Vagner đã trở lại Trái đất, đánh dấu 20 năm hoạt động của phi hành đoàn trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
-
Vì sao đỉnh Everest lại có sức hút với nhiều người đến vậy? Nỗ lực leo lên đỉnh Everest đòi hỏi nhiều tháng, đôi khi nhiều năm rèn luyện. Cho đến nay, hơn 300 người đã được xác định thiệt mạng trong quá trình leo núi.
-
Tại sao đỉnh Everest lại tạo ra tiếng ồn vào ban đêm? Đỉnh núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest được biết đến với vẻ đẹp hùng vĩ và tầm nhìn ngoạn mục. Nhưng nó còn được biết đến với một thứ khác - những tiếng động bí ẩn được nghe thấy vào ban đêm.