- Ấn Độ làm mưa nhân tạo đối phó hạn hán
Các nhà khoa học Ấn Độ đang nghiên cứu những kỹ thuật gây mưa nhân tạo mới, để đối phó với đợt nắng nóng khủng khiếp tại các bang miền bắc nước này.
- Cha đẻ của đèn LED phàn nàn rằng ông bị lãng quên
Người phát hiện loại điốt phát quang đầu tiên cho rằng nghiên cứu của ông là nền tảng của phát minh mới nhận giải Nobel Vật lý 2014, nhưng nó lại không được công nhận.
- Phát hiện mới về sinh vật to khủng khiếp sống từ 10.000 năm trước
Sinh vật này có thể nặng tới 11 tấn và có họ hàng với voi ma mút khổng lồ.
- Tại sao cầu thủ bị chấn thương đầu lại dễ tuột lưỡi và tử vong?
Chấn thương vùng đầu thường dẫn đến co giật, bất tỉnh, hệ thống cơ không hoạt động nữa, lưỡi cũng thụt vào trong gây nghẹt đường thở và tử vong.
- 8 bãi biển nguyên sơ nhất thế giới
Một số bãi biển trên thế giới hiện nay vẫn còn trong tình trạng nguyên sơ do nằm trên vùng đất được bảo vệ hoặc hạn chế tiếp cận.
- Hóa thạch khủng long 70 triệu năm tuổi
Nhà cổ sinh vật học, Fernando Novas, thuộc nhóm nghiên cứu (phát hiện hóa thạch cùng hai nhà khoa học Argentina, Federico Agnolin và Jaime Powel), cho biết, bộ xương được tìm thấy có những nét tương đồng xương của Nandu, loài Rhea bay có nguồn gốc từ Patagonia (một vùng cách thủ đô Buenos Aires của Argentina khoảng 930 dặm về phía Tây Nam).
- Nghiên cứu về tiếng kêu của loài dế trong kỷ Jura
Các nhà khoa học người Anh cho biết, tiếng kêu của loài dế trong kỷ Jura đơn giản, dễ nghe và có khả năng phát đi một đoạn dài trong đêm. Đây là kết quả nghiên cứu được đưa ra sau khi các nhà khoa học tìm hiểu một hóa thạch dế, vốn có xuất xứ từ Trung Quốc, có tuổi đời là 165 triệu năm.