Gregory L. Robinson
-
Cờ Mỹ vẫn đứng trên mặt trăng sau 40 năm Loạt bức ảnh mới nhất của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy 5 trong số những lá cờ mà các phi hành gia cắm trên mặt trăng vẫn đứng vững tới tận ngày nay.
-
Bằng chứng những lá cờ cắm trên mặt trăng vẫn tồn tại Hình ảnh từ phi thuyền Lunar Reconaissance Orbiter (LRO) của Mỹ chụp được chỉ ra rằng những lá cờ do các con tàu vũ trụ mang lên trên mặt trăng đều tồn tại, trừ lá cờ của Apollo 11. -
Tuyển tập dự án thành phố hoành tráng “trên trời dưới biển” Cùng ngắm nhìn thành phố trong mơ thể hiện khát khao chiếm lĩnh bầu trời hay đại dương của nhân loại.
-
Chó có biết suy nghĩ như con người? Nhóm các nhà khoa học Mỹ, Trường ĐH Emery tại Atlanta đang dùng phương pháp chụp ảnh cộng hưởng từ hạt nhân để tìm hiểu những người bạn bốn chân của chúng ta nghĩ gì - báo Los Angeles Times đưa tin. -
Kim tự tháp cổ hơn Giza Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một kim tự tháp bậc thang có niên đại 4.600 năm gần thành phố Edfu của Ai Cập, được xây dựng nhiều thập niên trước cả kim tự tháp lớn tại Giza. -
Tìm ra cách biến trứng luộc thành trứng sống thật dễ dàng Thoạt nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng các nhà khoa học vừa tìm ra một cách biến một quả trứng đã luộc chín kỹ trở lại trạng thái lỏng như trứng tươi. -
Sẽ thế nào nếu khủng long chung sống với con người? Nếu loài khủng long còn tồn tại cho tới ngày nay, liệu bạn có nghĩ chúng ta có thể cưỡi khủng long dạo chơi như cưỡi ngựa không? -
Loài vật mang bộ hàm có thể nghiền nát cả khủng long Loài Didelphodon vorax là thú có túi lớn nhất trong kỷ Phấn trắng với bộ hàm khỏe có thể nghiền nát con mồi, bao gồm cả khủng long. -
Đây chính là loài khủng long lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất Các nhà khoa học đã xác định ra loài khủng long lớn nhất trên Trái đất với trọng lượng lên tới nặng 75 tấn. -
“Khoai tây rán” của biển đang bị đe dọa L. helicina là động vật chân cánh – loài vật biển thân mềm có kích thước nhỏ như một quả đậu lăng – thường được gọi là “khoai tây rán” của đại dương vì chúng là nguồn thức ăn của rất nhiều loài bao gồm cá hồi, cá thu, cá trích và cá tuyết.
Khoa học quân sự
Tại sao