Harvey webb
-
Lần đầu tiên NASA chụp được 3 vật thể từ “thế giới bên kia” Chúng là 3 vật thể "trong truyền thuyết" sáng gấp 10 tỉ lần Mặt trời, làm bằng loại vật chất đối lập và có thể đã "tuyệt chủng" hàng tỉ năm trước khi gửi 4 bóng ma đến người Trái đất.
-
Thiên thạch gây ra vết lõm "không thể sửa" cho kính James Webb Một thiên thạch lớn ngoài dự kiến đâm vào kính viễn vọng không gian James Webb cuối tháng 5, để lại vết lõm trên tấm gương mạ vàng. -
Kính viễn vọng James Webb mở ăngten thành công Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA triển khai thành công ăngten quan trọng hôm 26/12, chỉ một ngày sau khi phóng vào không gian.
-
Kính viễn vọng James Webb gặp va chạm ngoài vũ trụ Sau gần một năm phóng lên quỹ đạo, mặt gương dát vàng của kính viễn vọng James Webb có 14 lần va chạm với đá không gian, gây thiệt hại vĩnh viễn. -
Giấy thông báo kết quả nên thiết kế như thế nào để không bị nhầm lẫn? Phải chăng nguyên nhân khiến Steve Harvey đọc nhầm tên hoa hậu đến từ thiết kế? -
Ca cấy ghép tay ở trẻ em đầu tiên trên thế giới thành công Ca phẫu thuật này được coi là bước đột phá trong lĩnh vực cấy ghép, mở ra cơ hội giúp nhiều trẻ khuyết tật có thể hoạt động bình thường trở lại mà không cần các thiết bị hỗ trợ. -
Cỗ máy nhìn ngược quá khứ của NASA gặp sự cố rơi đinh ốc Greg Robinson, giám đốc chương trình JWST của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tiết lộ đinh ốc và gioăng rơi ra từ bộ phận kính chống nắng của kính James Webb hôm 3/5. -
Kính thiên văn James Webb ghi lại cảnh hợp nhất các thiên hà Hình ảnh được James Webb ghi lại cho thấy hai thiên hà chậm rãi hòa quyện trong màn sương mờ bao gồm các ngôi sao và khí, giống như chú chim cánh cụt đang ôm quả trứng vào lòng để bảo vệ. -
So sánh ảnh chụp của kính James Webb với ảnh 100 năm trước Kính viễn vọng không gian mới và mạnh nhất của NASA, James Webb, đang mang tới những hình ảnh sắc nét về các vật thể xa xôi ngoài vũ trụ. -
NASA công bố hình ảnh mới về vũ trụ chụp bằng kính viễn vọng James Webb Theo NASA, hình ảnh trên cho thấy vùng hình thành sao nằm ở vị trí gần Trái Đất nhất trong tổ hợp đám mây Rho Ophiuchi với khoảng cách gần 390 năm ánh sáng.
Khoa học quân sự
Tại sao