-
Côn trùng giúp tìm manh mối thợ săn trộm tê giác như thế nào? Các loài côn trùng như ruồi hay bọ cánh cứng có thể cung cấp manh mối giúp cơ quan điều tra tìm thấy và bắt những thợ săn trái phép.
-
Cúm gia cầm H3N8 lây sang người nguy hiểm đến mức nào? Người đầu tiên trên thế giới mắc cúm gia cầm H3N8 là một em bé ở Trung Quốc, CNET đưa tin ngày 27/4. Trước đó, H3N8 khiến hải cẩu bị viêm phổi nặng, tổn thương da và chết hàng loạt.
-
Tìm thấy cán dao hình đấu sĩ quý hiếm ở Bức tường Hadrian Thật hiếm khi tìm thấy đồ lưu niệm của đấu sĩ từ nước Anh thời La Mã, nhưng các nhà khảo cổ học tại Bức tường Hadrian ở Northumberland, Anh.
-
Năm 2026-2027 sẽ là năm cực quang phương bắc đẹp nhất? Các nhà khoa học cho biết, năm 2026-2027 có thể là thời điểm mặt trời đạt cực đại và là năm của cực quang phương bắc.
-
Công nghệ AI giúp giảm tác dụng phụ của các loại thuốc thông thường Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp các bác sĩ xác định những bệnh nhân có khả năng bị những tác dụng phụ kháng cholinergic từ những loại thuốc được sử dụng rộng rãi và kê đơn chính xác, hiệu quả trong điều trị.
-
Tìm thấy đồng tiền vàng quý hiếm 2.100 tuổi ở Anh Một nhà săn kim loại đã tìm thấy một đồng xu bằng vàng quý hiếm vì nó khắc cả tên một nhà cai trị của Anh thời tiền La Mã không nhiều người biết đến, nhưng nổi tiếng với câu nói: “Sức mạnh là vàng”.
-
“Cha đẻ” cừu Dolly từ bỏ nghiên cứu sinh sản vô tính Nhà khoa học Ian Wilmut, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tạo ra cừu Dolly, vừa tuyên bố sẽ không dùng kỹ thuật sinh sản vô tính để tạo ra phôi thai người trong nghiên cứu tế bào mầm.