Khảo cổ
-
Khủng long có nọc độc Ngày 21-12, các nhà khảo cổ học công bố phát hiện hóa thạch của một loài khủng long ăn thịt mới ở phía bắc Trung Quốc.
-
Tìm thấy mảnh váy cổ nhất thế giới Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy một chiếc váy được tạo nên từ sậy cách đây 5.900 năm tại Armenia, thuộc loại cổ nhất thế giới. -
Khai quật ngôi mộ của chiến binh Viking Các nhà khảo cổ học vừa tiến hành khai quật ngôi mộ đã tồn tại từ năm 1000 sau Công nguyên của một chiến binh Viking tôn kính.
-
Phát hiện chân dung cổ của Thánh Paul Các nhà khảo cổ học Vatican phát hiện một bức bích họa được cho là vẽ chân dung của Thánh Paul với khuôn mặt nhiều nếp nhăn cùng bộ râu “đồ sộ”. -
Trung Quốc phát hiện quan tài bằng đá thời Hán Theo Tân hoa xã, các nhà khảo cổ Trung Quốc gần đây đã phát hiện và khai quật một quan tài bằng đá thời kỳ đầu nhà Hán tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. -
Khai quật tượng thần Ai Cập khổng lồ 3000 năm Các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện một bức tượng khổng lồ của Thoth, trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại là vị thần Mặt Trăng, cai quản về văn bản và kiến thức. -
Lần đầu tiên tìm thấy một xác ướp thời kỳ La Mã Các nhà khảo cổ học Ai Cập ngày 12/4 đã tìm thấy một xác ướp tại một nghĩa trang thời kỳ La Mã, cách thủ đô Cairo của Ai Cập 30km về phía Tây Nam. -
Phát hiện nữ võ sĩ giác đấu ở Anh Các nhà khảo cổ học vừa khai quật phần mộ của một nữ đấu sĩ “to lớn” và “cơ bắp” người Anh, sinh sống trong thời La Mã chiếm đóng. -
Phát hiện hóa thạch tổ tiên cuối cùng của người và khỉ Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một bộ xương hóa thạch của một loài linh trưởng cổ đại được cho là tổ tiên chung cuối cùng của con loài người và loài khỉ. -
Hai bộ xương ôm nhau trong ngôi mộ cổ Các nhà khảo cổ Hàn Quốc phát hiện hai bộ xương nằm cạnh nhau trong ngôi mộ từ khoảng thế kỷ 5-6, có thể trong tư thế giao hợp.
Khoa học quân sự
Tại sao