Khảo cổ
-
Phát hiện hóa thạch loài hoa cúc cổ nhất thế giới Các nhà khoa học Argentina đã phát hiện hóa thạch một loài hoa có cách đây 47 triệu năm.
-
Nha Trang bị xếp loại bãi biển 'tồi nhất' Dựa trên 6 tiêu chí, bao gồm chất lượng môi trường và hệ sinh thái, tính toàn vẹn văn hóa và xã hội, tình trạng của các di tích lịch sử... -
Phát hiện thêm một mảng xương đầu cá sấu khổng lồ Ngày 22-11, ông Lê Văn Hai, ngụ ấp Trường Khương, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết cách đây vài ngày trong lúc đào lỗ cột...
-
Phát hiện hai ngôi mộ nghìn tuổi ở khu đô thị Ciputra Hai ngôi mộ có niên đại từ thời Lục Triều (thế kỷ 4 đến 6) cùng một giếng cổ vừa được phát lộ ở khu đô thị Ciputra (Hà Nội) khi thi công đặt ống cống và làm đường. -
Phát hiện ấn đồng cổ ở Hà Tĩnh Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, người dân vừa phát hiện một chiếc ấn đồng cổ. Trên chiếc ấn có chạm nổi một con rồng lớn. -
Người cổ đại sử dụng rìu đá cách đây 1,76 triệu năm Một nhóm nhà nghiên cứu đã phát hiện ra, dụng cụ lao động bằng đá sớm nhất của con người cổ đại có niên đại 1,76 triệu năm, nhưng đã không được mang đi khi người cổ đại rời khỏi Châu Phi. -
Phát hiện hộp sọ tổ tiên loài người cách 2 triệu năm Các nhà khoa học cho hay một sinh vật nguyên thủy giống vượn sống cách đây khoảng 2 triệu năm chính là loài đã "mở đường" cho con người ngày nay. -
Lông khủng long trong hổ phách “biết nói” Trong khoa học viễn tưởng (phim Jurassic Park), hổ phách lưu giữ ADN của khủng long, giúp con người hiện đại tái sinh loài vật đã tuyệt chủng này. -
Khủng long tuyệt chủng là do thiên thạch? Nguồn gốc của thiên thạch đã giết chết khủng long vẫn còn là một bí ẩn, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ. -
Xác định được sự tiến hóa của vượn người Kỹ thuật quét CT (chụp quét cắt lớp điện toán) mảnh sọ hóa thạch có niên đại khoảng 1,4 triệu năm có thể giúp các nhà nghiên cứu kết thúc một cuộc tranh luận lâu dài về sự tiến hóa của chi vượn người Australopithecus ở Châu Phi – tổ tiên của con người hiện đại.
Khoa học quân sự
Tại sao