Loài ăn nhựa

  • Argentina sáng chế thành công chất dẻo từ ngô, sắn Argentina sáng chế thành công chất dẻo từ ngô, sắn
    Argentina vừa sáng chế ra một loại phim nhựa từ tinh bột ngô và sắn có khả năng tự phân hủy, không độc hại với môi trường.
  • Ấn Độ cấm bán túi nhựa dẻo vì môi trường Ấn Độ cấm bán túi nhựa dẻo vì môi trường
    Lệnh cấm sử dụng các loại túi nhựa dẻo sẽ chính thức có hiệu lực vào tuần tới. Trong đó, các cơ sở sản xuất và hoạt động buôn bán mọi loại túi nhựa dẻo sẽ đều bị cấm trong khu vực thành phố bởi mặt hàng phổ biến này đang trở thành mối đe dọa nguy hiểm với sức khỏe môi trường.
  • Mái ngói thu điện mặt trời Mái ngói thu điện mặt trời
    Một loại mái ngói có thể hấp thụ năng lượng mặt trời để đun nóng nước và phát điện vừa được một nhà thiết kế công nghiệp Australia phát minh. Loại ngói nhựa này có gắn các pi
  • Máy in “giấy” nhựa Máy in “giấy” nhựa
    Hãng Toshiba (Nhật Bản) vừa chế tạo một loại máy in mới, B-SX8R, chuyên dùng để in loại giấy nhựa có thể được tái sử dụng 500 lần. Giấy in được làm bằng một loại nhựa có tên là PET
  • Cấm bán chai nước nhựa để giảm rác  Cấm bán chai nước nhựa để giảm rác
    Chính quyền một thành phố tại Mỹ cấm bán loại chai nhựa đựng nước có dung tích dưới một lít để giảm lượng rác nhựa và khuyến khích người dân uống nước từ vòi công cộng.
  • Bao bì có thể sử dụng lâu dài? Bao bì có thể sử dụng lâu dài?
    Bao bì nilon là một loại túi nhựa rất bền, dẻo, mỏng, nhẹ và tiện dụng. Nó thường được sử dụng để đóng gói và chứa đựng hàng hóa.
  • Chai nhựa thông minh thay đổi màu sắc khi nước hết hạn Chai nhựa thông minh thay đổi màu sắc khi nước hết hạn
    Một công ty có tên Braskem tại Brazil đã phát triển thành công một loại chai nhựa giúp nhận biết nước bên trong đã hết hạn hay chưa thông qua màu sắc thay đổi trên nắp chai.