Mạch máu

  • Đậu nành và quế Đậu nành và quế
    Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Karolinska (Thụy Điển) cho biết các loại đậu nành có thể chữa được rất nhiều bệnh. Đậu nành có nhiều sinh tố, nhất là B1, có tác dụng ngăn ngừa xơ vữa động mạch, ngừa tai biến mạch máu não, giúp hòa tan sỏi m
  • Máu cục ở não có thể gây mất trí nhớ Máu cục ở não có thể gây mất trí nhớ
    Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Manchester (Anh) cho thấy, hiện tượng máu vón cục ở não có thể là dấu hiệu làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí do nghẽn mạch máu và bệnh Alzheimer.
  • Cơn đau nửa đầu, dễ chẩn, khó trị Cơn đau nửa đầu, dễ chẩn, khó trị
    Đau nửa đầu chủ yếu là cơn đau Migraine, do các mạch máu bị co thắt hoặc giãn bất thường nhưng chưa rõ nguyên nhân. Số ít trường hợp đau nửa đầu do bệnh lý về xoang, bệnh lý tai - mũi - họng, hay u não...
  • Vỡ bàng quang Vỡ bàng quang
    Uống quá nhiều bia rượu, các dị tật bẩm sinh của bàng quang, tai biến mạch máu não, rối loạn tâm thần... có thể là nguyên nhân gây vỡ bàng quang. Nếu không cứu chữa kịp thời, bệnh nhân sẽ gặp nhiều biến chứng và có thể tử
  • Bệnh võng mạc trẻ sinh non Bệnh võng mạc trẻ sinh non
    Bệnh võng mạc trẻ sinh non (retinopathy of prematurity, viết tắt là rop) là bệnh mắt do sự phát triển bất thường của mạch máu võng mạc ở trẻ sinh non hay thiếu tháng, nhẹ cân. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ có nguy cơ bị
  • Thế giới ký sinh Thế giới ký sinh
    Tình yêu vĩnh cửu: ký sinh vẫn bị ký sinh tấn công! Loài sán máng (Schistosomes) gây ra một chứng bệnh khủng khiếp là bệnh hấp trùng (bilharziose), chuyên sống trong mạch máu con người để hút lấy hồng huyết cầu.
  • Đâu là giới hạn chịu đựng của con người? Đâu là giới hạn chịu đựng của con người?
    Khi lặn trong nước 18 độ C, cơ thể mất nhiệt qua da nhanh gấp 25 lần trong không khí. Mạch máu bề mặt bị co rút để tập trung cho các cơ quan bên trong và duy trì 37 độ C cho những bộ phận then chốt. Nếu cần, sẽ hy sinh tuần hoàn máu ở tứ chi
  • Tim có khả năng tự làm lành vết thương Tim có khả năng tự làm lành vết thương
    Các tế bào ở lớp ngoài cùng của tim có thể di chuyển vào sâu bên trong vùng bị tổn thương để tạo thành những mạch máu và mô mới. Phát hiện là một bước đột phá trong việc tìm ra liệu ph&aa
  • Những căn bệnh “giết người hàng loạt” vào năm 2030 Những căn bệnh “giết người hàng loạt” vào năm 2030
    Những căn bệnh nào mà nhân loại sẽ phải trả giá đắt từ nay đến năm 2030? Hai chuyên gia Colin Mathers và Dejan Loncar của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cho rằng có 4 loại bệnh gây tử vong nhiều nhất là bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, HIV/AIDS và phổi tắc nghẽn mãn tính.
  • Đi bộ thể dục - không hoàn toàn vô hại Đi bộ thể dục - không hoàn toàn vô hại
    Đi bộ tăng làm cơ thể dẻo dai, làm giảm lượng đường trong máu, giảm nguy cơ bệnh tim, bệnh tiểu đường, giảm tai biến mạch máu não và giảm nguy cơ bị gãy xương háng. Nhưng đi bộ đôi khi làm gối đau đến nỗi không thể đi lại.