-
Bệnh xá cao nhất thế giới Trên đỉnh thung lũng Khumbu ở Nepal cao 5.400 m so với mực nước biển là nơi tọa lạc rất khiêm tốn của Bệnh xá Trại căn cứ núi Everest (ảnh). Bệnh xá cao nhất hành tinh này được bác sĩ Mỹ Luanne Freer thành lập năm 2003 với mục đích trợ giúp y tế cho c
-
Hàng triệu người châu Á sẽ mất nhà vào năm 2070 Mực nước biển tăng sẽ khiến hàng triệu người ở châu Á - Thái Bình Dương có thể bị mất nhà sau 65 năm nữa. Trong đó, Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc và các hòn đảo Thái Bình Dương là có nguy cơ cao nhất.
-
Indonesia có thể mất 2.000 đảo Hôm qua, Bộ trưởng Môi trường Indonesia R.Witoelar tiết lộ kết quả một cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy nước này có thể mất khoảng 2.000 trong số hơn 18.000 hòn đảo vào năm 2030 trước tình trạng mực nước biển dâng cao do trái đất ấm dần lên.
-
Nước biển dâng 5m, Việt Nam có thể mất 16% diện tích Nếu nước biển dâng lên 5m, Việt Nam có thể mất 16% diện tích, kèm theo đó là hơn 35% số dân và khoảng 35% tổng GDP bị ảnh hưởng. Trong khi đó, theo tính toán nếu băng ở vùng Greenland tan hết thì mực nước biển toàn thế giới sẽ cao lên 7m so với hiện nay
-
Nước biển dâng cao đang đe dọa các đảo Ấn Độ Sau 10 năm nghiên cứu Vịnh Bengal, các nhà hải dương học cho biết mực nước biển ở Sunderban đang dâng lên với tốc độ 3,14 mm mỗi năm so với mức trung bình 2 mm của thế giới, đe dọa xóa sổ các vùng đất trũng của Ấn Độ và Bangladesh.
-
Ô nhiễm ở kênh Ba Bò (TP.HCM): Sự thật khủng khiếp! Tầng nông nước ngầm của cả một khu vực hầu như không còn xài được nữa; nhiều mái tôn của nhà dân bị “cháy”... Và dù là khu vực đất cao 15 - 19m so với mực nước biển, nhưng vào mùa mưa cả khu vực rộng lớn bị ngập gây khốn khổ cho bao người. Đ
-
Bờ biển Việt Nam đang xói lở rất mạnh! Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phải đối diện với hiện tượng bờ biển đang bị xói lở với cường độ mạnh, mực nước biển ngày một dâng cao hơn. Các nhà nghiên cứu môi trường vừa cảnh báo, mũi Cà Mau - nơi vẫn được xem là có tốc độ lấn ra biển nhanh nhất nước