Matthew Oliver
-
Sự thật về thân thế của thiên tài hội họa Leonardo da Vinci Nghiên cứu mới tiết lộ thiên tài hội họa Leonardo da Vinci chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Italy vì mẹ ông là nô lệ đến từ vùng Kavkaz (nằm ở biên giới giữa châu Á và châu Âu).
-
Tia UV diệt được tế bào ung thư trên chuột Các bộ phim khoa học viễn tưởng nhắc đi nhắc lại chúng ta rằng tia cực tím có thể dùng để chống lại ma cà rồng, nhưng giờ khoa học thực sự đang thử dùng nó để chống lại căn bệnh đáng sợ: ung thư. -
Sinh vật lớn cỡ 200km2 nắm giữ “thuốc giải” đặc trị biến đổi khí hậu mà nhiều quốc gia mơ ước Sinh vật khổng lồ này sở hữu khả năng đặc trị giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cho cộng đồng ở ven biển mà nhiều quốc gia có thể áp dụng.
-
2,2 tỷ người sống ở vùng có nguy cơ thành ổ dịch Zika Một nhóm nhà khoa học đã xây dựng bản đồ những vùng trên thế giới mà virus Zika có thể lây lan diện rộng, cho thấy hơn 2 tỷ người đang sống ở những vùng có nguy cơ này. -
Sát thủ kịch độc che đậy bằng vẻ ngoài bắt mắt sống ở vùng biển sâu Lần đầu tiên ở Anh người ta phát hiện ra loài cá sư tử có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng sở hữu nọc độc chết người. -
Tại sao Trái đất lại rung động mỗi 26 giây một lần? Cứ sau 26 giây, Trái đất lại “rung chuyển” ngay dưới chân chúng ta. -
Vì sao thuốc lá điện tử có hại hơn thuốc lá? Việc sử dụng thuốc lá điện tử đang ngày càng đáng lo ngại tại Australia khi không chỉ người lớn mà số lượng trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử cũng đang gia tăng. -
Dây đeo tay Kapture có khả năng ghi lại ký ức Thiết bị mới tên Kapture có thể được dùng để ghi lại toàn bộ những ký ức đáng nhớ nhất của đời người, với mỗi đoạn dài 60 giây. -
Thuê sách qua thiết bị bay không người lái Hãng Zookal đã hợp tác với Ozzie để khởi động một chương trình độc đáo gọi là Flirtey, giúp giao sách đến người cần qua thiết bị bay không người lái (UAV). -
Dùng thuật toán để phát hiện loài ếch sắp tuyệt chủng Theo nhà tư vấn môi trường Gary Kittleson, phương pháp đếm ếch ưa thích của ông là lắng nghe những "tiếng gọi" mà chúng tạo ra vì các âm thanh mà chúng dùng giao tiếp với nhau thấp hơn so với các loài khác.
Khoa học quân sự
Tại sao