-
Người phụ nữ tiên phong nuôi chuột dùng cho khoa học Trong trang trại nhỏ màu trắng ở Granby (Massachusetts, Mỹ), bà Abbie E. C. Lathrop đã nuôi rất nhiều động vật nhỏ: chồn sương, thỏ, chuột lang và chuột bạch.
-
Mỹ dự định tiếp tục chương trình ISS với Nga sau năm 2020 Trả lời phỏng vấn báo Izvestia của Nga số ra ngày 16/6, ông Fuller đánh giá Nga và Mỹ đã xây dựng được một phòng thí nghiệm vũ trụ độc đáo và hiệu quả trên ISS trong những năm qua.
-
Nghiên cứu khoa học Châu Âu bác bỏ kết luận ngô biến đổi gene gây ung thư Tháng 9 năm 2012, Séralini - giáo sư trường Đại học Caen, đã công bố một kết luận chấn động trên tạp chí khoa học Food and Chemical Toxicology về việc chuột ăn ngô BĐG có thể phát sinh các khối u.
-
Giới khoa học Mỹ và Cuba tìm kiếm cơ hội hợp tác Ngày 12/12, khoảng 40 nhà khoa học Cuba và Mỹ đã tham dự cuộc hội thảo tại thủ đô Havana, do Học viện Khoa học Cuba (ACC) và Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Mỹ (AAAS) đồng tổ chức.
-
Trung Quốc lần đầu khoan hố sâu hơn 10.000m để nghiên cứu Việc khoan hố phục vụ mục đích khám phá khoa học bắt đầu lúc 11h46 sáng hôm 30/5 (giờ địa phương) tại lòng chảo Tarim, khu tự trị Tân Cương.
-
8 triệu USD để giúp Việt Nam nghiên cứu khoa học Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh cùng với Đại sứ Đan Mạch John Nielsen đã ký hiệp định gia hạn chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Đan Mạch thêm 3 năm.
-
Khí cầu nghiên cứu khoa học hoạt động như thế nào? "Khí cầu" là "một túi đựng không khí nóng" hay "các chất khí trong trường hợp dùng khí hidro" thì còn được gọi là khinh khí cầu.