Nhà khoa học Trung Quốc

  • Everest "lùn" đi gần 4 met Everest "lùn" đi gần 4 met
    Chiều cao của đỉnh Qomolangma thuộc Everest hiện giờ chỉ còn 8844,43 met so với mặt nước biển. Đây là kết quả do các nhà khoa học Trung Quốc đo được sau lần thám hiểm gần đây nhất ngọn núi cao nhất thế giới này.
  • Hiệu ứng nhà kính đã xảy ra 5.000 năm trước! Hiệu ứng nhà kính đã xảy ra 5.000 năm trước!
    Cho đến nay người ta vẫn cho rằng có quá nhiều carbon dioxide trong không khí do đốn hạ cây xanh quá mức là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ mới đây cho biết hiệu ứng nhà kính đã bắt đầu cách nay khoảng 5.000 năm!
  • Trung Quốc thử nghiệm vaccine cúm gia cầm ở người Trung Quốc thử nghiệm vaccine cúm gia cầm ở người
    Hôm 22-11 các nhà khoa học Trung Quốc cho biết vaccine cúm gia cầm do họ bào chế đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc chấp nhận thông qua và sẽ được tiến hành thử nghiệm ở người.
  • Sản xuất điện từ cây ngoại lai Sản xuất điện từ cây ngoại lai
    Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một công nghệ để sản xuất điện từ loài cỏ nhỏ Anh, một loài thực vật ngoại lai đang xâm lấn hệ sinh thái của đất nước này. Công nghệ được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu của Đại học Sơn Đông và các viện k
  • Tìm thấy những nhiễm sắc thể dị thường Tìm thấy những nhiễm sắc thể dị thường
    Một cô gái 22 tuổi sinh ra không tử cung. Một bé gái 4 tuổi mất khả năng bẩm sinh kiểm soát retinoblastoma - một khối u ở võng mạc - để không phát triển thành ung thư... Cả hai nằm trong số những người có bộ nhiễm sắc thể bất thường, vừa được các nhà khoa học Trung Quốc tìm thấy.
  • Trung Quốc: Trồng cây dương xỉ cải tạo đất Trung Quốc: Trồng cây dương xỉ cải tạo đất
    Các nhà khoa học Trung Quốc đã dần dần hoàn thiện kỹ thuật trồng cây dương xỉ (Pteris vittata L.) để “hút” các nguyên tố kim loại nặng trong đất như thạch tín, đồng, kẽm… Với kỹ thuật này, họ hy vọng có thể giải quyết về cơ bản vấn đề ô nhiễm kim loại nặ
  • Trung Quốc: tạo ra giống voi không ngà Trung Quốc: tạo ra giống voi không ngà
    Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu để tạo ra một giống voi không ngà nhằm hạn chế sự săn bắn. Để tạo ra loại voi trên, các nhà nghiên cứu phát hiện có khoảng 5% voi ở châu Á là không có ngà, gen của loài voi này có
  • Phát hiện loài báo tuyết quí hiếm Phát hiện loài báo tuyết quí hiếm
    Các nhà nghiên cứu vừa chụp được ảnh của khoảng năm con báo tuyết hoang dã trên đỉnh của một ngọn núi Tomur cao 7.435m thuộc tỉnh Tân Cương, tây bắc Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học Trung Quốc chụp được ảnh của loài động vật quí h
  • Trung Quốc phát triển robot tiên tiến dưới nước Trung Quốc phát triển robot tiên tiến dưới nước
    Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một lọai robot hiện đại có thể được sử dụng cho các nghiên cứu hầm mỏ dưới lòng biển. Trung Quốc hiện thuộc vào số các nước hàng đầu có khả năng phát triển robot tiên tiến dưới nước.
  • Giữa tháng 5, sao chổi 73P tiến đến gần Trái đất Giữa tháng 5, sao chổi 73P tiến đến gần Trái đất
    Một sao chổi theo chu kỳ có tên gọi 73P/Schwassmann-Wachmann sẽ làm một chuyến “du hành” đến gần Trái đất vào giữa tháng 5 tới, và người dân Hành tinh xanh có thể ngắm nó bằng mắt thường, theo một nhà khoa học Trung Quốc.