-
Chim sẻ mang H5N1 Các nhà khoa học Trung Quốc ở Viện Virus học Vũ Hán (Hồ Bắc) cho biết đã phát hiện virus H5N1 trên chim sẻ từ hai năm trước. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy virus nguy hiểm này ở loài chim khôn
-
Xác định được gene gây chết người ở virus H5N1 Các nhà khoa học Trung Quốc vừa xác định được một gene ở virus H5N1 được cho là nguyên nhân gây ra độc lực của virus này đối với gia cầm, mở đường cho việc phát triển các loại vaccine mới hiệu quả hơn.
-
Côn trùng "hợp tác" với virus để bành trướng thế giới Một loài bọ có hại cho mùa màng đang kết hợp với virus để đẩy nhanh tốc độ phát tán của chúng trên phạm vi toàn cầu, các nhà khoa học Trung Quốc thông báo. Một biến thể của loài bướm trắng Bemisia tabaci - ch
-
Cảnh báo từ sự ấm lên của “Nóc nhà của thế giới” Nhiệt độ đang gia tăng ở “Nóc nhà của thế giới” sẽ có những tác động lớn đối với thay đổi khí hậu và môi trường trên phạm vi toàn cầu, cảnh báo của các nhà khoa học Trung Quốc. Những tác động đó gồm: làm tan chảy các sông băng, gây ra nhiều c
-
Trung Quốc đẩy mạnh phát triển diesel sinh học từ cây cải dầu Trong nỗ lực giảm bớt sự lệ thuộc vào dầu mỏ trong lúc nhu cầu sử dụng nhiên liệu không ngừng tăng cao, đồng thời hạn chế khí thải ô nhiễm, các nhà khoa học Trung Quốc đang tập trung nghiên cứu nhiều công nghệ mới nhằm nâng cao sản lượng nhiê
-
Trung Quốc phát triển loại rau trồng được trong nước mặn Các nhà khoa học Trung Quốc đang áp dụng các kỹ thuật gien và phân tử để phát triển loại rau và cây trồng kháng mặn có khả năng sống trong môi trường nước biển không có đất. Việc phát triển phương pháp này nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ nông nghiệp ở Trung Quốc.
-
Phát hiện 42 sông băng mới trên “nóc nhà thế giới” Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện 42 sông băng mới trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, hay còn được gọi là “nóc nhà thế giới”, nơi lượng băng hiện đang bị thu hẹp do toàn cầu ấm lên.