-
Công nghệ mới hứa hẹn khả năng xoá bỏ những ký ức tồi tệ đã qua Dù là những thứ vô định hình, ký ức vẫn có thể trở thành một phần rất chân thực góp phần tạo nên nhân dạng của chúng ta, giống như những vết tàn nhang trên mặt hay những dấu hằn trên chiếc áo khoác da yêu thích bạn vẫn thường mặc.
-
Hệ thống AI giúp cứu nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ Hệ thống AI xView2 sử dụng kỹ thuật tương tự nhận dạng vật thể trên mặt đất thông qua mỗi pixel trong ảnh vệ tinh giúp nhân viên cứu hộ tiết kiệm thời gian tìm kiếm nạn nhân ở các khu vực bị động đất phá hủy.
-
Pretec giới thiệu ổ USB 4GB Pretec đã tiết lộ một ổ USB i-Dish mới cho phép người sử dụng kết hợp bảo mật sinh học và lưu trữ. i-Dish có dung lượng lưu trữ lên đến 4GB và được coi là ổ USB nhận dạng dấu vân tay có dung lượng lưu trữ lớn nhất. Hệ thống bảo mật sinh học cho phép cài đặt để truy cập tới mười n
-
Xe thông minh cho người khuyết tật Các chuyên gia thuộc ĐH Kỹ thuật Aachen (Đức) đã chế tạo thành công loại xe đẩy công nghệ cao cho người khuyết tật: chỉ cần nhíu mày, người khuyết tật có thể điều khiển chiếc xe theo ý muốn... Người sử dụng cũng không nên lo sợ mất quyền kiểm soát chiếc xe khi bộ phận nhận dạng bị "chỉ đạo nhầm", bởi chiếc xe có khả năng phân biệt được những cử đ
-
Cập nhật Bios bo mạch chủ Bộ xử lý (BXL) và card đồ họa mới xuất hiện với tốc độ "chóng mặt", cho người dùng rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, phát sinh vấn đề tương thích giữa bo mạch chủ (BMC) cũ với các phần cứng mới. Việc này có thể giải quyết bằng cách cập nhật BIOS để BMC nhận dạng, tương thích tốt hơn với các phần cứng mới, máy tính hoạt động tốt hơn.
-
Người có nhóm máu nào dễ bị tiêu chảy? Các nhà khoa học vừa phát hiện ra rằng, người thuộc nhóm máu A dễ bị nhiễm virus siêu vi gây tiêu chảy, nôn mửa, mất nước. Một số chủng rotavirus (virus gây viêm dạ dày, ruột) tìm đường tới các tế bào của dạ dày - ruột bằng cách nhận dạng các sinh kháng thể liên quan tới nhóm máu A. Đây là kết quả nghiên cứu của các nh&a
-
Trường hợp robot giết chết người đầu tiên trên thế giới Một con robot trong dây chuyền lắp ráp của nhà máy sản xuất ô tô VolksWagen tại Đức đã giết chết một người công nhân đang làm việc tại đây. Trong quá trình cài đặt cho cánh tay robot này, người công nhân đã bị nó đập rất mạnh vào ngực, sau đó ép chặt cơ thể của ông vào một tấm kim loại và gây ra tử vong.