-
Nga tái sử dụng Soyuz sau khi phóng thất bại Năm ngày sau vụ phóng tên lửa thất bại, ngày 28/12, hệ thống tên lửa đẩy Soyuz của Nga đã được đưa trở lại phục vụ. Và lần này thì tên lửa đẩy Soyuz đã đặt thành công 6 vệ tinh của công ty dữ liệu và điện thoại vệ tinh của Mỹ là Globalstar vào quỹ đạo.
-
VINASAT-2 được phê chuẩn lệnh phóng Kế hoạch phóng tên lửa Ariane 5 mang theo cặp vệ tinh của VINASAT-2 của Việt Nam và JCSAT-13 của Nhật Bản đã được Cảng vũ trụ Arianespace tại French Guiana (Nam Mỹ) phê chuẩn lệnh phóng vào thời điểm sáng sớm ngày 16/5 tới theo giờ Việt Nam.
-
Cơ quan vũ trụ Nga báo lỗi các động cơ đẩy Briz-M Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) ngày 10/9 cho biết sẽ báo lỗi tất cả các động cơ đẩy Briz-M sau khi một trong số các động cơ này được cho là đã gây ra thất bại trong vụ phóng tên lửa đẩy Proton-M hồi tháng Tám.
-
Bí mật giúp phi hành gia sống sót trong vụ nổ tên lửa Trong chương trình đưa con người lên mặt trăng hơn 40 năm trước, Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) đã cho thiết kế hầm trú ẩn để bảo vệ các phi hành gia, đề phòng tên lửa Saturn V bị nổ lúc được phóng đi.
-
Hàn Quốc chi 1,85 tỉ USD để tự phát triển tên lửa đẩy mới Hàn Quốc vừa lên kế hoạch sẽ phóng tên lửa đẩy do nước này tự sản xuất để đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2020, Tân Hoa xã dẫn thông tin của cơ quan chính phủ Hàn Quốc cho hay hôm 26/11.
-
Con người có thể lên không gian bằng tên lửa mạnh mẽ nhất lịch sử NASA đang nghiên cứu khả năng gửi các phi hành gia lên không gian bằng hệ thống phóng tên lửa mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Hệ thống này sẽ tăng tốc độ đáng kể cho kế hoạch trở lại Mặt Trăng và đi đến Sao Hỏa của loài người.
-
Bão vũ trụ tấn công Trái đất, tên lửa không thể cất cánh, giàn khoan ngừng hoạt động Sau cảnh báo từ Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), SapceX đã phải hoãn vụ phóng tên lửa 4,5 giờ; trong khi Canada gặp rắc rối với các giàn khoan dầu vì tín hiệu GPS bị nhiễu loạn.