Phi cơ
- Thủ phạm gây khó tìm kiếm máy bay MH370 Rác trôi nổi trong dòng hoàn lưu Ấn Độ Dương đang gây khó khăn cho những nỗ lực truy lùng phi cơ MH370 mất tích của Malaysia Airlines, do các đội tìm kiếm nhận nhầm chúng với những mảnh vỡ máy bay
- Vai trò của công cụ tìm kiếm công nghệ cao Hành trình tìm kiếm phi cơ mất tích của Malaysia Airlines có thể được hỗ trợ nhờ ứng dụng một số công cụ tìm kiếm công nghệ cao như phương tiện tự động dưới nước hay thiết bị vận hành từ xa.
- Những dòng máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines Boeing 777 là một trong những dòng máy bay an toàn nhất trong lịch sử hàng không, trên thế giới có khoảng 1.200 chiếc Boeing 777 đang được khai thác, Malaysia Airlines có 15 chiếc với 2 phi cơ gặp tai nạn.
- Điểm khác nhau giữa sự biến mất MH370 và QZ8501 Nhiều ý kiến cho rằng có sự tương đồng giữa việc các chuyến bay MH370 và phi cơ AirAsia biến mất, nhưng các chuyên gia chỉ ra nhiều điểm khác biệt, cho thấy khả năng tìm thấy QZ8501 lớn hơn nhiều.
- QZ8501 có thể là điển hình của loại nguy cơ mới với hàng không Các vụ tai nạn xảy ra với phi cơ bay qua vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, như thảm họa QZ8501 hồi tháng 12, đang xảy ra với tần suất đủ để buộc ngành hàng không cần phải bổ sung thông tin về nguy cơ rủi ro.
- Malaysia chính thức xác nhận mảnh vỡ máy bay trôi dạt là của MH370 Thủ tướng Malaysia sáng sớm nay xác nhận cánh máy bay Boeing 777 được tìm thấy trên đảo Reunion thuộc về chuyến bay MH370, bước đột phá đầu tiên trong cuộc tìm kiếm phi cơ mất tích cách đây 17 tháng.
- Nguy cơ phát thải khí CO2 từ các đầm lầy than bùn Trung Phi Các nhà nghiên cứu vừa thông báo phát hiện những đầm than bùn tại khu vực Trung Phi có diện tích xấp xỉ xứ England của Vương quốc Anh với trữ lượng CO2 tương đương lượng khí phát thải của toàn thế giới trong 3 năm.
- Loài cá có thể ngủ 4 năm trong kén để tránh hạn Không như phần lớn các loài cá gặp rắc rối lớn khi hồ cạn nước, cá phổi châu Phi có thể làm kén ngủ trong bùn để đợi mùa mưa trở lại suốt nhiều năm trời,Live Science ngày 31/7 đưa tin.
- Vì sao voi không uống được rượu? Theo một nhóm các nhà nghiên cứu người Canada, voi châu Phi có thể bị say rượu do ăn quả marula đã bị thối rữa – đây là món ăn vặt được ưa thích bởi loài động vật trên cạn nặng nhất thế giới.
- Nguyên nhân ban đầu về cái chết bí ẩn của hàng trăm con voi ở Botswana Hàng trăm con voi đã chết một cách bí ẩn ở vùng đồng bằng Okavango nổi tiếng của quốc gia Botswana ở vùng Nam Phi có thể do chất độc tự nhiên, cơ quan phụ trách động vật hoang dã nước này cho biết hôm 31-7.