-
Lò phản ứng hạt nhân cuối cùng của Nhật ngừng hoạt động Kể từ sau trận siêu động đất và sóng thần tàn phá nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi tháng 3 năm ngoái, chỉ duy nhất 1 lò phản ứng đặt trên hòn đảo phía bắc Hokkaido trong tổng số 54 lò hạt nhân của Nhật còn hoạt động. Đến nay, chưa lò nào hoạt động trở lại do vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía người dân và các tổ chức x&a
-
Một ngày, 5 trận động đất dồn dập Sáng 8-10, bốn trận động đất với cường độ 7,1-7,8 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực giữa Vanuatu và quần đảo Solomon, nam Thái Bình Dương chỉ trong 70 phút.
-
Số thương vong lên tới hơn 700 người Số liệu chính thức về con số thương vong của người dân tại hai khu vực vừa bị thảm họa thiên nhiên ở Indonesia cho đến sáng 30-10 đã là hơn 700 người.
-
Cảnh báo động đất sai do phần mềm định vị Thừa nhận thông tin cảnh báo về trận động đất ngày 25/8 tại Phú Yên là có sai sót, lãnh đạo Trung tâm báo tin động đất sóng thần Viện Vật lý địa cầu cho rằng một phần là do phần mềm định vị sai và cũng có cả yếu tố tác động của con người.
-
Buồng cứu hộ trong nhà Nhà nghiên cứu thuộc Quân chủng phòng không không quân vừa có ý tưởng chế tạo ra buồng cứu hộ để bảo vệ con người khi bị thiên tai đe dọa.
-
Cần tăng phòng ngừa thiên tai sau sự cố Fukushima Trong báo cáo sơ bộ sau quá trình điều tra kéo dài 6 tháng, ủy ban trên khẳng định sự cố này đã đặt ra nhu cầu cấp thiết phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa thiên tai.
-
Động đất ở Indonesia là “2000 năm có một” Trận động đất mạnh 8,7 độ Richter ngày 11/4 ở ngoài khơi đảo Sumatra, Indonesia là sự kiện 2000 năm mới có một lần dù gây thiệt hại nhân mạng ít, theo một chuyên gia địa chấn học hàng đầu hiện nay.