-
Khí hậu nóng dần làm tiêu hủy đá ngầm san hô Hiện tượng khí hậu toàn cầu nóng dần có thể đã tiêu hủy mãi mãi một số dải đá ngầm san hô quý hiếm nhất hành tinh. Đó là khẳng định của một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế sau khi khảo sát 21 địa điểm và hơn 50.000 m&ea
-
Đà Nẵng: Bảo tồn rạn san hô, hệ sinh thái vùng biển TP Đà Nẵng vừa ban hành phạm vi vùng quản lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái nhằm quản lý nghiêm ngặt và bảo tồn các khu vực có tính đa dạng sinh học loài cao. Đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái biển đáp ứn
-
Vi sinh vật có thể là tác nhân giết hại san hô Theo bài phát biểu của các nhà khoa học hôm 02/04/2008 tại phiên họp lần thứ 162 Society for General Microbiology, san hô có thể chết dần do biến đổi xảy ra với vi khuẩn sống trên cơ thể chúng mà nguyên nhân trực tiếp là việc nhiệt độ tăng gây ra bởi sự nóng lên toàn cầ
-
40.000 tàu đánh cá sẽ thành... san hô? Cả nước đang có 92.000 tàu máy kéo phục vụ khai thác thủy sản. Theo chủ trương quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt, thì đến năm 2010, cả nước chỉ giữ lại 50.000 tàu. Như vậy, hơn 40.
-
Bạch tuộc phát hiện "dải băng lốm đốm" dưới rặng san hô, cuộc chiến căng thẳng sẽ kết thúc ra sao? Một con bạch tuộc đã phát hiện ra một kẻ đi săn đang ẩn nấp dưới các kẽ đá của rặng san hô.
-
Nha Trang: phát hiện 17 loại san hô và hải quì phát sáng Đó là kết quả công trình đầu tiên ở VN nghiên cứu về sinh vật biển phát quang dưới sự kích hoạt của ánh sáng cực tím (UV) vừa được công bố. Theo các nhà nghiên cứu, việc phát hiện các loài sinh vật biển phát quang n&agr
-
Phú Quốc: khoanh vùng bảo vệ rạn san hô và cỏ biển Theo kết quả điều tra của Viện Hải dương học Nha Trang, trên quần đảo Phú Quốc hiện có 9 loài cỏ biển với diện tích trên 7.200 ha, tập trung chủ yếu ở vùng biển Hàm Ninh (Phú Quốc, Kiên Giang).