Một nửa số đảo san hô trên thế giới có thể biến mất

  •  
  • 582

Một tổ chức bảo vệ môi trường cảnh báo rằng một nửa số đảo san hô trên thế giới có thể biến mất trong vòng 40 năm nữa.

Tổ chức Liên Hiệp Bảo Vệ Thế Giới đưa ra một phúc trình ngày 26/10 nói rằng tình trạng tăng nhiệt trên trái đất là nguyên nhân chính đưa tới việc phá hủy các đảo san hô.

Tổ chức vừa kể nói rằng tình trạng tăng nhiệt trên đại dương đang giết chết những loại tảo làm thức ăn và tạo mầu cho các san hô. Tiến tính này sẽ diễn ra đều đặn trong vòng 50 năm tới.

Tổ chức này cũng ước tính cho tới nay 20% các đảo san hô trên trái đất đã bị phá hủy và 30% số các đảo san hô nữa sẽ bị hư hại nghiêm trọng nếu không có hành động sớm để cứu vãn.

Xem thêm bài: San hô Việt Nam có thể so sánh với san hô thế giới

Theo VTV
  • 582