Phú Quốc: khoanh vùng bảo vệ rạn san hô và cỏ biển

  •  
  • 585

Đảo Phú QuốcTheo kết quả điều tra của Viện Hải dương học Nha Trang, trên quần đảo Phú Quốc hiện có 9 loài cỏ biển với diện tích trên 7.200 ha, tập trung chủ yếu ở vùng biển Hàm Ninh (Phú Quốc, Kiên Giang).

Những cánh đồng cỏ rộng lớn dưới đáy biển này là thức ăn chính của Dugong (hay còn gọi là Bò biển, Nàng tiên cá, Cá cúi), loại động vật cực kỳ quý hiếm nằm trong Sách Đỏ, hiện chỉ còn khoảng 10 con trên vùng biển Tây Nam.

Kết quả điều tra cũng khẳng định rạn san hô chủ yếu tập trung tại vùng nam đảo Phú Quốc, với diện tích khoảng 362 ha.

Chính quyền tỉnh Kiên Giang đã thống nhất với các nhà khoa học các phương án khoanh vùng, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực nói trên.  

 

Theo Tiền phong, Tuổi trẻ
  • 585