Sao Mộc
-
Trung thu, ngắm sao Mộc sáng nhất trong gần 50 năm qua Bạn đừng bỏ qua cơ hội được ngắm sao Mộc sáng nhất trong vòng gần 50 năm qua vào buổi tối trước Trung thu một ngày (14/8 âm lịch).
-
Hệ Mặt Trời và những khám phá vĩ đại của NASA Trong nhiều năm qua, NASA triển khai hàng loạt sứ mệnh không gian với tham vọng khám phá những bí ẩn trong Hệ Mặt Trời, nơi Trái Đất thuộc về. -
Sao Mộc “mọc” thêm 2 mặt trăng mới Tổng số “vệ tinh thiên nhiên” quay quanh hành tinh khổng lồ này đã được nâng lên con số 66, các nhà thiên văn tiết lộ. Có tên mã là S/2011 J1 và S/2011 J2, hai mặt trăng này được nhận dạng lần đầu trong bức hình do Kính viễn vọng Magellan - Baade của Đài quan sát Las Campanas (Chile) chụp được ngày 27/
-
Sao Mộc tuyệt đẹp qua hình ảnh mới nhất của tàu Juno Tàu vũ trụ Juno của NASA vừa chụp những hình ảnh cận cảnh tuyệt đẹp về hành tinh to lớn nhất Hệ Mặt Trời. -
Hành tinh hứa hẹn có sự sống hơn cả sao Hỏa Theo yêu cầu của NASA, một dự án đầy hứa hẹn nghiên cứu Europa đã được chỉnh sửa để giảm thiểu chi phí. Đây là động thái mới nhất có liên quan đến kế hoạch thám hiểm Europa tại hội nghị thường niên của Hiện hội phát triển khoa học Mỹ (AAAS). -
Phi thuyền Juno hoàn tất nửa chặng đường đến sao Mộc Phi thuyền Juno của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đạt được mốc quan trọng trong chuyến hành trình dài 5 năm đến hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời. -
Siêu bão đủ sức nuốt chửng 4 Trái đất Các hình ảnh về Sao Mộc - hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời - luôn thể hiện những đường vân tuyệt đẹp và một điểm màu đỏ nổi bật. -
Sao Mộc và sao Kim cùng hội tụ Cơ quan vũ trụ quốc tế cho biết, sao Mộc và sao Kim sẽ cùng sát cánh và xuất hiện vào đêm nay (đêm 14-3-giờ Việt Nam). Theo các nhà khoa học, đây là lần đầu tiên sau tám năm sao Mộc và sao Kim cùng xuất hiện ở khoảng cách gần nhau và dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Hai hành tinh này sẽ xuất hiện ở vài độ về phía tây - t& -
Sao Mộc, sao Thổ lần đầu tiên tiếp cận siêu gần kể từ thời Trung cổ Ngay sau khi Mặt trời lặn vào tối ngày 21 tháng 12 năm 2020, sao Mộc và sao Thổ sẽ xuất hiện gần nhau trên bầu trời đêm của Trái đất từ thời kỳ Trung cổ. -
Vì sao nói sao Mộc rất kỳ dị, nhà du hành "phát sợ" chưa thể đặt chân tới? Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời khi có khối lượng gấp 2,5 lần tất cả hành tinh cộng lại.
Khoa học quân sự
Tại sao