Thám hiểm
-
NASA mất liên lạc với xe thám hiểm sao Hỏa 400 triệu USD Xe thám hiểm Opportunity vẫn chưa truyền tín hiệu về sau khi biến mất trong cơn bão bụi lớn trên hành tinh đỏ hôm 10/6, Fox News đưa tin.
-
14/12/1911 - Đội của Roald Amundsen trở thành những người đầu tiên đi đến Nam Cực Ngày 14/12/1911, đoàn thám hiểm người Na Uy dẫn đầu bởi Roald Amundsen đã vượt qua sương mù, lạnh buốt cùng với gió rét và cắm được lá cờ Na Uy lên vùng đất Nam Cực. -
Tàu thám hiểm của NASA phát hiện điểm bất thường về oxy trên sao Hỏa Tàu thám hiểm Curiosity của NASA bất ngờ phát hiện ra một sự phân bố kỳ lạ đối với lượng oxy trên sao Hỏa.
-
Bánh ngọt trái cây vẫn có thể ăn được sau 100 năm Nhà thám hiểm người Anh Robert Falcon Scott mang theo món ăn do công ty bánh bích quy Huntley & Palmers sản xuất trong chuyến thám hiểm năm 1910 - 1913 trên tàu Terra Nova. -
Tấm chắn nhiệt trong nhiệm vụ sao Hỏa 2 tỷ USD bị nứt Một vết nứt xuất hiện trên tấm chắn nhiệt của xe thám hiểm sao Hỏa mới dự kiến phóng lên vũ trụ vào tháng 7 năm 2020, NPR hôm 27/4 đưa tin. -
Thám hiểm không gian bằng động cơ thế kỷ 19 Các nhà nghiên cứu vừa thử nghiệm phiên bản nhỏ của một thiết kế động cơ sử dụng năng lượng hạt nhân có thể giúp các vệ tinh thám hiểm sâu vào vũ trụ. -
Robot thám hiểm Sao Hỏa phát hiện ra khoáng chất Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết robot thám hiểm Sao Hỏa có tên gọi đầy đủ Mars Exploration Rover Opportunity đã phát hiện ra các quặng khoáng chất trên hành tinh, dường như xuất xứ từ nước. -
Tàu thám hiểm Nhật Bản hạ cánh thành công xuống Mặt trăng nhưng gặp sự cố nghiêm trọng Cơ quan khám phá hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, tàu thám hiểm robot "Moon Sniper" của nước này đã hạ cánh xuống bề mặt Mặt trăng. -
NASA "cấy não" thành công tàu thám hiểm sao Hỏa Tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity đã “sống sót” qua cuộc “ghép não” kéo dài 4 ngày và hoàn toàn sẵn sàng để chuẩn bị cho đợt di chuyển đầu tiên trên bề mặt Hành tinh đỏ. -
Hệ mặt trời có đuôi như sao chổi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, một trong các phi thuyền của họ đã xác nhận nghi ngờ lâu nay cho rằng hệ mặt trời có đuôi như sao chổi.
Khoa học quân sự
Tại sao