-
Thương mại điện tử cá nhân ở VN chỉ là rao vặt Giao dịch qua mạng giữa người tiêu dùng với nhau phổ biến nhất là đăng tải, quảng bá thông tin sản phẩm. Sau đó, thủ tục để hoàn tất cuộc mua bán lại được thực hiện phi trực tuyến. Không có thanh toán online, mô hình C2C ở VN ở tình trạng nửa vời.
-
Đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho cán bộ thương mại Từ ngày 16-18/5, Vụ Thương mại Điện tử sẽ phối hợp cùng Cổng Thương mại điện tử Quốc gia (ECVN) mở khóa tập huấn về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho cán bộ chuyên môn thuộc hệ thống các sở và trung tâm của ngành.
-
Xe buýt Wi-Fi mang thương mại điện tử về làng Chi phí lắp cáp kết nối Internet ở các vùng quê xa xôi đã dẫn đến sự ra đời của những đội xe buýt và xe máy làm nhiệm vụ lấy thông tin sản phẩm, dịch vụ, giải trí... rồi chạy về làng, truyền vào PC qua k
-
EU vẫn "nghĩ tiếp" về thương mại điện tử Ủy ban châu Âu (EC) đang nghiên cứu xem có để các đạo luật về TMĐT tiếp tục có hiệu lực tại 27 quốc gia của Liên minh châu Âu (EU) hay không. Ủy ban có thể sẽ nghiên cứu để làm cho luật TMĐT này được “sáng sủa” hơn.
-
Phát triển thương mại điện tử: Một cây làm chẳng nên non... Khi bàn về việc thúc đẩy phát triển thương mại điện tử (TMĐT), người ta thường nhắc đến khung pháp lý, kỹ thuật, dung lượng đường truyền. Nhưng đó mới chỉ là những điều kiện cần. Theo TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cao cấp của bộ Kế Hoạch - Đầu Tư, nếu doanh nghiệp (DN) không đổ
-
Chỉ có 5-6% số doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử Khảo sát của Bộ Thương mại đưa ra kết luận: website của các doanh nghiệp chủ yếu chỉ giới thiệu về công ty. Tính năng thương mại điện tử rất mờ nhạt. Đây là điểm bất lợi trong cạnh tranh thương mại.
-
Vebiz 2007: Thương mại điện tử đang thực sự chuyển biến Sáng qua (17/1), Hội thảo Thương mại điện tử Việt Nam (Vietnam E-Business Forum – Vebiz 2007) lần đầu tiên đã khai mạc tại Hà Nội. Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/1 tại Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng. Sự kiện do Vụ Thương mại Điện tử, Bộ Thương mại và Tập đoàn Dữ liệu Qu