Tony Moore
-
Trăn anaconda 3 mét trinh sản, tự đẻ hai con không cần thụ tinh Con trăn anaconda dài 3 mét tự sinh con mà không cần con đực thụ tinh, một trường hợp vô cùng hiếm gặp ở loài này.
-
Chuyên gia quốc tế cảnh báo nguy cơ với các loài đặc hữu núi đá vôi Hòn Chông Hai trong số các loài đặc hữu là ốc sên ma và thu hải đường được nghiên cứu tại vùng núi đá vôi Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang, đang lâm nguy do khai thác đá vôi làm xi măng. -
Ngư dân câu được hóa thạch 90 triệu năm tuổi Hóa thạch cá dĩa 90 triệu năm mắc vào lưỡi câu của một ngư dân Nebraska, có thể trị giá hơn 100.000 USD.
-
Hiện tượng "đá lai nhựa" - Hệ quả của sự ô nhiễm Các nhà nghiên cứu thuộc hội địa chất Mỹ vừa qua đã công bố một phát hiện về một loại đá mới - "đá lai nhựa" với tên khoa học là plastiglomerate. -
Chế tạo chip 3D nhanh nhất thế giới Phương pháp chế tạo chip máy tính 3D mới, sử dụng vật liệu là ống nano carbon có thể cho tốc độ xử lý nhanh gấp 1000 lần chip máy tính. -
Thiên thể rơi xuống Trái đất, tiêu diệt hổ răng kiếm 13.000 năm trước Các nhà khoa học phát hiện bằng chứng cho thấy 13.000 năm trước, một thiên thể rơi xuống Trái Đất và tiêu diệt các loài thú kỷ băng hà như voi mamoth và hổ răng kiếm. -
Vì sao biến thể virus corona ở Brazil gây lo ngại nhất? Trong khi biến thể ở Anh mất khoảng ba tháng mới gây ra đợt bùng phát lớn, chủng P.1 chỉ cần một tháng để khiến cả thành phố Manaus với 2 triệu dân ở Brazil chao đảo. -
Sau tuổi 30, khả năng sinh nở giảm liên tục Các chuyên gia hàng đầu cảnh báo những phụ nữ muốn có con rằng đồng hồ sinh học của họ chạy rất nhanh. -
Sử dụng robot dể thăm dò các đại dương Cuộc cách mạng hóa Robot trong tương lai, sẽ tạo điều kiện giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu các đại dương. Khám phá ra những gì mà công tác thăm dò đại dương sẽ làm trong kỷ nguyên mới, những điều thật sự có ý nghĩa,... -
Australia lập công viên hải dương lớn nhất thế giới Chính phủ Australia ngày 16/11 công bố nước này sẽ thành lập công viên hải dương lớn nhất thế giới nhằm bảo vệ môi trường biển trong diện tích tới hơn 2,3 triệu km2 gồm sáu vùng biển thuộc Australia.
Khoa học quân sự
Tại sao