Vệ tinh
-
Lầu Năm Góc xây dựng vệ tinh "ăn thịt người" Các nhà khoa học của Lầu Năm Góc đã nghĩ ra một ý tưởng được coi là "điên rồ", trong đó họ muốn khai thác các vệ tinh viễn thông đã chết để lấy phụ tùng của chúng để tái sử dụng ngay trong quỹ đạo. Chương trình này được gọi là Pheonix và dự kiến sẽ được thử nghiệm trên quỹ đạo vào năm 2015.
-
Khai thác nghĩa địa ngoài trái đất Bộ Quốc phòng Mỹ muốn sử dụng những bộ phận còn hoạt động trong "nghĩa địa vệ tinh" bên ngoài địa cầu để chế tạo những vệ tinh mới. -
SpaceX sẽ cung cấp internet vệ tinh trên toàn thế giới vào giữa năm 2020 Đến giữa năm sau là chúng ta sẽ có thể sử dụng internet vệ tinh của Elon Musk.
-
Trung Quốc phóng vệ tinh để nghiên cứu vật chất tối của vũ trụ Không chỉ muốn xây dựng máy gia tốc hạt lớn mà bây giờ các nhà khoa học Trung Quốc còn phóng vệ tinh mang tên DAMPE nhằm nghiên cứu vật chất tối trong vũ trụ. -
Lần đầu tiên trên thế giới vệ tinh Nga chế tạo quay được hình ảnh Trái đất ở định dạng 4K Lần đầu tiên trên thế giới, vệ tinh viễn thám Ai Cập EgyptSat-A do Nga sản xuất quay được hình ảnh bề mặt trái đất trong dịnh dạng 4K độ phân giải cực cao, công ty sản xuất video Sen của Anh đưa tin. -
Hacker dự định phóng vệ tinh riêng Hacker đang tiến hành kế hoạch phóng vệ tinh thông tin riêng của mình lên vũ trụ, đồng thời phát triển trạm thông tin mặt đất để theo dấu và liên lạc với chúng. -
FPT nghiên cứu vệ tinh giám sát biển Đông Theo đại diện Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT (FTRI), hiện Viện đang đẩy mạnh nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng vệ tinh giám sát tàu thuyền trên vùng biển Đông Việt Nam. -
FPT chế tạo camera cho vệ tinh nhỏ của Nhật Bản Trong dự án vệ tinh số 2 của Nhật Bản có tên gọi RISESAT, Viện nghiên cứu Công nghệ FPT sẽ tham gia chế tạo phần điện tử điều khiển camera quan sát trái đất có độ phân giải 5 m/pixel. -
Sputnik và mật mã mà người Mỹ không thể giải mã được Vào ngày 4 tháng 10 năm 1957, Sputnik 1 là vật thể đầu tiên xâm nhập bầu khí quyển Trái đất theo kiểu có kiểm soát. -
Đến năm 2020, Việt Nam sẽ sản xuất được vệ tinh Trung tâm vệ tinh quốc gia cho biết, đến năm 2020 vệ tinh cảm biến radar LOTUSat-2 sẽ do Việt Nam lắp ráp và sử dụng ở quy mô thương mại.
Khoa học quân sự
Tại sao