adn seda
-
Một bước gần hơn tới sự sống nhân tạo Các nhà nghiên cứu tại Học viện J. Craig Venter (JCVI) vừa công bố những kết quả mô tả phương pháp trong đó toàn bộ hệ gen của vi khuẩn Mycoplasma mycoides được sao chép trong một tế bào men
-
Tính năng kỳ diệu ’siêu vật liệu’ graphen Có lẽ giải Nobel năm nay được trao cho các nhà khoa học ở 2 đối cực về tuổi tác, một người thuộc loại già nhất – ông Robert Edwards... -
Phát hiện màu tóc qua phân tích mẫu máu, nước bọt Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Di truyền học, các nhà nghiên cứu châu Âu vừa tìm ra một cách kiểm tra mới để phát hiện màu tóc của con người thông qua mẫu máu hoặc nước bọt.
-
Tiến sĩ Frederick Sanger - Người từng đoạt 2 giải Nobel Hóa học qua đời Ông Frederick Sanger, người duy nhất từng đoạt hai giải Nobel Hóa học trong sự nghiệp đã qua đời ở tuổi 95 -
Gieo mầm DNA của con người trên các hành tinh khác Liệu chúng ta có thể gửi sự sống từ Trái Đất tới các hành tinh khác và "gieo mầm" một thế giới mới? Đây chính là điều mà một số nhà khoa học đã thảo luận, và họ cho rằng điều này là hoàn toàn khả thi. -
Tổ phụ của loài người sống cách đây khoảng 239.000 năm trước? Bằng cách xác định trình tự DNA của 2636 cư dân tại Iceland, các nhà khoa học đã xác định được vai trò của đột biến gen đối với tất cả những căn bệnh mà con người hiện đại có thể mắc phải. Đồng thời, nghiên cứu đã dẫn tới một kết luận hết sức bất ngờ: Y-chromosomal Adam - "Tổ phụ của loài người" sống cách đây khoảng 174.000 đến 321.000 năm trước. -
Cây cối cũng biết cách "gạt đi quá khứ" như con người Các khoa học gia cho biết cây cối đã tiến hóa để quên đi quá khứ khổ đau khi cần thiết. Và quá trình này thực sự rất ấn tượng. -
Phát hiện di cốt 2.000 năm tuổi trong con tàu đắm ở Địa Trung Hải Theo thông tin đăng tải trên tạp chí khoa học Nature ngày 19/9, một nhóm khảo cổ học quốc tế vừa phát hiện một bộ di cốt 2.000 năm tuổi trong một con tàu đắm trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi đảo Antikythera của Hy Lạp. -
Các nhà khoa học có kế hoạch hồi sinh chim Dodo, nhưng chính xác thì họ làm điều đó như thế nào? Dodo, một trong những loài chim lớn nhất trên Trái đất, phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vào cuối thế kỷ 17 và bị con người chính thức coi là tuyệt chủng vào năm 1662. -
Bất ngờ tìm thấy ADN voi ma mút ở Campuchia Các nhà khoa học đã tìm thấy ADN của voi ma mút trong các mẫu trang sức làm từ ngà bày bán ở chợ Campuchia. Đây là phát hiện vô cùng lý thú.
Khoa học quân sự
Tại sao