an ninh
-
Động băng lớn nhất Trung Quốc không tan chảy vào mùa hè Động băng Ninh Vũ nằm trên dãy núi thuộc tỉnh Sơn Tây có quy mô lớn nhất Trung Quốc, theo Amusing Planet.
-
Quảng Ninh bất ngờ hứng tâm bão Haiyan Đổ vào đất liền lúc 2h30 sáng nay, Haiyan trở thành cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận ở Quảng Ninh. Hiện chưa có thống kê thiệt hại nào về người và tài sản. -
Sáng kiến nhận giải thưởng an ninh lương thực triệu đô Lưới đánh cá phát sáng, mì sợi tảo và cây trồng nước mặn nằm trong số các dự án chia sẻ giải an ninh lương thực triệu đô của UAE.
-
Nghề làm muối ớt Tây Ninh trở thành "di sản văn hóa phi vật thể quốc gia" Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định công nhận nghề thủ công truyền thống làm muối ớt ở tỉnh Tây Ninh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. -
Đã có kịch bản an toàn nhất cho nhà máy điện hạt nhân Để đưa ra 1 kịch bản an toàn nhất cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Ngày 2/12, tại tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra hội thảo “An toàn nhà máy điện hạt nhân và Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận”. -
Bão số 7 giật cấp 17 tiến thẳng Quảng Ninh - Nam Định Hồi 04 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông. -
Vào thủ đô Hà Nội, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới 12h trưa nay, bão Dianmu ở vùng biển Quảng Ninh - Nam Định với sức gió tối đa 90 km/h (cấp 9). Bão đang gây gió mạnh cấp 8-9 cho các tỉnh trên. Hà Nội nằm trong đường đi của bão. -
Đau đầu chuyện an ninh vệ tinh AFP hôm 24/5 dẫn thông báo của Cơ quan Không gian Ecuador (EXA) cho hay vệ tinh Pegaso của nước này đụng phải mảnh vỡ của một tên lửa đẩy S-14 do Liên Xô phóng lên hồi năm 1985. -
Ninh Thuận: Bùn phun trào không liên quan đến động đất Các chuyên gia địa chất khẳng định, hiện tượng bùn phun trào ở Ninh Thuận là một hiện tượng địa chất hoàn toàn bình thường và không liên quan đến động đất. -
Thử nghiệm thành công lớp lót chống bom cho máy bay Một vụ nổ có kiểm soát trong khoang hành lý của máy bay vừa được kiểm soát thành công nhờ lớp lót chống bom, được phát triển bởi nhóm các nhà khoa học Anh.
Khoa học quân sự
Tại sao