bò sát
-
Phát hiện thêm loài thằn lằn bay mới Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện các xương của gần 50 bò sát có cánh thuộc một loài mới, loài Caiuajara dobruskii, sống trong suốt kỷ Creta tại Nam Brazil.
-
Phát hiện loài tắc kè mới ở Việt Nam Một loài tắc kè mới được phát hiện tại tỉnh Khánh Hòa vừa được công bố trên tạp chí Zootaxa. Theo đó, loài tắc kè này tương tự như tắc kè đá cà ná Gekko canaensis. -
Nga sắp đưa tắc kè lên vũ trụ Một đội du hành tắc kè đang được các chuyên gia Nga huấn luyện bài bản để chuẩn bị hành trình chinh phục vũ trụ vào cuối năm nay.
-
Hóa thạch dấu chân động vật nhỏ nhất thế giới Các nhà khoa học đã phát hiện thấy dấu chân hóa thạch nhỏ nhất của động vật ở Canada. Hóa thạch này được cho là của một loài động vật giống kỳ nhông sống cách ngày nay 315 triệu năm. -
Phát hiện hóa thạch thằn lằn bay thời tiền sử Qua nghiên cứu, các chuyên gia nhận định hóa thạch này là của loài thằn lằn bay cổ xưa nhất được tìm thấy. -
Video: Rồng Komodo xơi tái con gà sống Một đoạn video cho thấy một con rồng Komodo dài 1,8m “xơi tái” một con gà còn sống đã khiến nhiều người chứng kiến rùng mình. -
Phát hiện hóa thạch thằn lằn bay bí ẩn ở Trung Quốc Theo CCTV, các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa tình cờ phát hiện được hóa thạch của một loài sinh vật có hình dáng hết sức đặc biệt. -
Virgin Rainbow - Viên đá opal đẹp nhất hành tinh ở Australia Virgin Rainbow, viên đá opal đẹp nhất hành tinh, đang được trưng bày ở Bảo tàng Nam Australia, thành phố Adelaide. -
Cận cảnh bọ sát thủ hạ gục con mồi bằng chất độc chết người Không phải ngẫu nhiên những con côn trùng bé nhỏ này được đặt tên là bọ sát thủ. Tất cả là nhờ kỹ thuật săn mồi bằng nọc độc điêu luyện của nó, nổi tiếng với biệt danh "Nụ hôn của thần chết". -
Con người có thể "mọc lại tay chân" như bò sát Với việc phát hiện quá trình tái tạo chi ở kỳ nhông, các nhà nghiên cứu hy vọng tìm ra hướng đi mới cho việc tái lập khả năng này ở người.
Khoa học quân sự
Tại sao