bản thảo
- Phát hiện phương thuốc bí ẩn 2000 năm giấu trong sách cổ Lần đầu tiên Grigory Kessel cầm cuốn sách cổ hơn 1.000 năm tuổi, ông ngờ ngợ vì trông rất quen.
- Hình ảnh: Bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton Trường ĐH Cambridge (Anh) vừa xuất bản hơn 4.000 trang bản thảo viết tay của nhà khoa học vĩ đại Issaac Newton trên trang mạng thư viện số mới, với nội dung nói về những phát hiện quan trọng của ông về nguyên tắc chuyển động và trọng lực.
- Những cuộn sách Biển Chết cuối cùng ở Hang Đầu lâu Cơ quan Cổ vật Israel phát động cuộc khai quật khảo cổ quy mô rộng ở cụm hang động trên sa mạc Judea nhằm tìm kiếm những cuộn sách Biển Chết cuối cùng.
- Đại học Bristol đăng đàn tuyên bố: Cuốn sách bí ẩn nhất thế giới vẫn chưa thể giải mã Đây là lời phản bác lại tuyên bố trước đó của một chuyên gia ngôn ngữ đến từ chính ĐH Bristol.
- Giải mã thành công bản thảo Hebrew cổ nhất Chuyên gia Gershon Galil thuộc Đại học Haifa đã giải mã thành công bức bản thảo 3.000 năm tuổi được phát hiện 18 tháng trước.
- Trang bản thảo bị mất về “Thuyết vạn vật” của Einstein đã được tìm thấy Trang bản thảo viết tay chưa từng được biết đến của Einstein trình bày các phương trình về lí thuyết vật lí thống nhất vừa được phát hiện trong một tập lưu trữ bản thảo của ông ở Trường đại học Do Thái, Jerusalem.
- Tiết lộ bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton Những ai quan tâm đến học thuyết toán học về chuyển động và trọng lực của nhà khoa học Isaac Newton có thể truy cập vào trang mạng của trường ĐH Cambridge (Anh).
- Bản thảo gốc "Thuyết tương đối" tại World Expo Hai trang bản thảo gốc trong "Thuyết tương đối rộng" của bác học Albert Einstein đã được hé lộ lần đầu tiên tại World Expo 2010 tổ chức tại Thượng Hải.
- Những “báu vật” vô giá chìm sâu dưới đại dương cùng tàu Titanic Trên con tàu Titanic huyền thoại cách đây hơn 1 thế kỷ có vô số những báu vật vô giá và trong số đó, nhiều thứ vẫn nằm đâu đó dưới lòng Đại Tây Dương.
- Phát hiện kho bản thảo từ thời trung cổ được dùng để đóng bìa sách Bằng công nghệ mới, các học giả và các nhà khoa học Hà Lan đang đọc các mảnh bản thảo có tuổi đời tới 1.300 năm, vốn được dùng để đóng bìa sách.