bệnh sars
-
Nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường của người Việt Người Việt Nam có thói quen dùng gạo trắng làm thực phẩm chính trong bữa ăn. Đây là nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường của người Việt cao.
-
Đọc bài viết này xong, bạn sẽ không dám bật nắp lon nước "tu ừng ực" ngay đâu Theo các chuyên gia cho rằng, bạn nên từ bỏ thói quen uống trực tiếp nước từ lon ngay từ hôm nay để tránh những nguy hại về sức khỏe. -
Một số bệnh cần tránh không nên ăn mướp đắng Mặc dù mướp đắng là thực phẩm giải nhiệt mùa hè, nhưng không phải ai cũng ăn được.
-
Máy đo đường huyết dành cho người bị tiểu đường Trẻ em chiếm tới 10-15% tổng số bệnh nhân tiểu đường, chủ yếu là bệnh type 1, thể phụ thuộc insulin. Ở bệnh nhân tiểu đường type 1, tuyến tụy không có khả năng sản xuất insulin nên phải đưa hoóc môn này từ ngoài vào. -
Sự thật về cái chết của nhà bác học Darwin Tại buổi họp báo y tế thường niên được tổ chức tại Maryland (Mỹ), các nhà khoa học đã suy đoán rằng nhà bác học người Anh Charles Darwin đã mắc bệnh Chagas khi đi vòng quanh thế giới và căn bệnh này đã hành hạ ông trong suốt một thập kỷ cho tới khi qua đời. -
Cách chữa tóc bạc không cần nhuộm Việc thường xuyên phải đến các salon làm tóc hoặc mua thuốc nhuộm tóc bạc tại nhà sắp trở thành lỗi thời nhờ sáng chế của các nhà nghiên cứu quốc tế đến từ Hà Lan, Đức và Anh. -
Đã tìm ra "khắc tinh" của virus HIV Một khi virus HIV xâm chiếm một tế bào của người, nó sẽ cư trú ở đó mãi mãi. -
Miễn dịch cộng đồng là gì? Liệu nó có áp dụng được với Covid-19? Dịch bệnh COVID-19 bùng phát do virus Corona chủng mới gây ra đã đặt ra nhiều câu hỏi về một hiện tượng được gọi là “miễn dịch bầy đàn”và liệu nó đóng vai trò gì trong diễn biến của đại dịch. -
Trung Quốc bất ngờ tuyên bố không phải ai nhiễm virus Corona cũng đều có dấu hiệu sốt Thông báo này càng khiến dư luận thêm hoang mang, vì cho đến thời điểm hiện tại, kiểm tra nhiệt độ vẫn là phương pháp chính để tìm ra những người nhiễm bệnh. -
Bệnh nhân Covid-19 có thể suy giảm chức năng phổi sau hồi phục Cơ quan Quản lý bệnh viện Hong Kong công bố kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi hồi phục, bệnh nhân có thể suy giảm 20-30% chức năng phổi.
Khoa học quân sự
Tại sao