-
Nhiều cơ quan tìm mua thuốc Tamiflu Trước những cảnh báo dồn dập về một đại dịch cúm có thể bùng phát trong mùa đông xuân tới, nhiều cơ quan ở Hà Nội đang tìm mua Tamiflu để dự trữ. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, loại thuốc này chỉ nên được tích trữ ở bệnh
-
Chưa khẳng định 2 trường hợp tử vong ở Quảng Bình là do cúm gia cầm Ngày 30-10, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Nguyễn Văn Bình cho biết: 2 trường hợp tử vong tại Quảng Bình chỉ mới nghi là do nhiễm cúm gia cầm. Kể từ ngày 24-7 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm cúm H5N1.
-
Chẩn đoán virus HIV tại nhà Bộ Y tế Mỹ cho biết đang xem xét đến việc cho phép xét nghiệm tìm virus HIV qua đường miệng được thực hiện ngay tại nhà. Tuy nhiên, chính quyền còn phải nghiên cứu các hậu quả tâm lý trong trường hợp đối tượng nhận biết được kết quả dương tính với virus khi ch
-
Tiêm vắc-xin Vaxigrip có ngừa được cúm gia cầm? Vaxigrip là vắc-xin cúm các chủng 2005/2006. Đây là một loại huyền dịch tiêm được nạp sẵn trong bơm tiêm 0.5 ml hay trong ống 0.5 ml. Loại vắc-xin này có tên gọi VAXIGRIP, do Hãng Dược Aventis Pasteur của Pháp mới sản xuất và đã được Bộ Y tế Việt Nam cho ph&e
-
Roche đồng ý để Việt Nam sản xuất thuốc Tamiflu Ngày 8/11, Hãng dược phẩm Roche của Thụy Sĩ chính thức đồng ý với Bộ Y tế Việt Nam về nhượng quyền sản xuất thuốc Tamiflu và cam kết việc sản xuất thuốc này tại VN sẽ được tiến hành sau 2 tháng nữa.
-
Virus gây đại dịch sẽ không phải là H5N1 "Nếu đại dịch cúm xảy ra do bệnh dễ dàng lây từ người sang người thì thủ phạm chắc chắn không phải H5N1 mà là một chủng mới được tái tổ hợp. Nó sẽ mang độc lực của H5N1 và khả năng lây lan ghê gớm của cúm type B" - Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quâ
-
Cần phân biệt rõ giữa cúm thường và cúm H5N1 Ngày 12-11, đại diện Bộ Y tế cho biết: Hiện nay, tình dịch cúm gia cầm có nhiều diễn biến phức tạp, không ít người dân còn mơ hồ về những biểu hiện bệnh lý khi cơ thể bị nhiễm virus H5N1 từ gia cầm.