-
Mỹ chuẩn bị bào chế vắcxin kháng virus cúm H7N9 Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đang thu thập thêm thông tin và bắt đầu chuẩn bị phát triển loại vắcxin kháng virus cúm H7N9.
-
Trường hợp duy nhất khỏi cúm H7N9 nhờ uống Tamiflu Bệnh nhân 4 tuổi tại Thượng Hải, trường hợp duy nhất hồi phục sức khỏe sau khi xác định bị nhiễm virus cúm H7N9 đã được điều trị bằng Tamiflu, thuốc ngăn ngừa các loại virus cúm A, truyền thông Trung Quốc loan tin.
-
Hai người Trung Quốc chết vì cúm gia cầm H7N9 Hai trường hợp tử vong đều sống ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Trong đó, có một cụ ông 87 tuổi, bắt đầu có biểu hiện bệnh vào ngày 19/2 và tử vong sau đó 8 ngày.
-
H7N9 có thể lây giữa người trong gia đình Hiện tại, Trung Quốc đã phát hiện 2 trường hợp những người trong một gia đình cùng nhiễm virus H7N9 tại Thượng Hải. Do vậy, không loại trừ khả năng virus H7N9 có thể lây từ người sang người trong “phạm vi hẹp”.
-
Malaysia thông báo ca nhiễm virus cúm H7N9 đầu tiên Bộ Y tế Malaysia ngày 12/2 thông báo nước này đã xuất hiện ca nhiễm cúm H7N9 đầu tiên là một du khách người Trung Quốc.
-
Kiểm soát cúm H7N9 tại sân bay Tân Sơn Nhất Từ 6/4, khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất phải đi qua máy đo thân nhiệt. Người có thân nhiệt trên 37 độ C phải khai báo tình trạng sức khỏe và điều tra dịch tễ.
-
Dịch cúm H7N9 tấn công nhiều tỉnh Trung Quốc Ngày 13/4, chính quyền thành phố Bắc Kinh thông báo ca đầu tiên ở đây nhiễm cúm H7N9 là một bé gái 7 tuổi. Tiếp theo đó đến lượt tỉnh Hà Nam xác nhận sự hiện diện của chủng cúm này với 2 bệnh nhân.