-
Trung Quốc phát hiện người đầu tiên nhiễm virus cúm gia cầm H10N3 Một người đàn ông 41 tuổi ở TP Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc được xác định nhiễm virus cúm gia cầm H10N3.
-
Virus cúm H7N9 tại Trung Quốc đã được kiểm soát Các chuyên gia Y tế thuộc cơ quan Liên hợp quốc ngày 23/5 cho biết virus cúm H7N9 bùng phát tại Trung Quốc gần như đã được kiểm soát, nhờ công tác hạn chế hoạt động của các thị trường giết mổ gia cầm.
-
Vắc xin ngừa cúm H7N9 bước đầu thử nghiệm thành công Trong bối cảnh dịch H7N9 đang diễn biến phức tạp, Trung Quốc đã công bố thành công bước đầu trong việc phát triển loại vắc xin ngừa chủng cúm nguy hiểm này.
-
Ca đầu tiên tử vong vì cúm H5N1 trong năm 2014 Sau một tuần có biểu hiện bệnh, người đàn ông 52 tuổi ở xã Bình Minh, huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã tử vong.
-
Virus H7N9 có thể lây qua đường bài tiết của người Phóng viên tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 15/8 dẫn kết quả nghiên cứu chung vừa được các chuyên gia y học Hong Kong và Trung Quốc đại lục công bố, cho biết virus cúm gia cầm H7N9 có thể lây qua đường bài tiết của con người.
-
Phát hiện virus H7N9 tại Quảng Đông Các cơ quan Y tế Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính với virus H7N9 tại Quảng Đông, tỉnh thành nằm ở khu vực phía nam của Trung Quốc, ngay sát Việt Nam.
-
H7N9 có thể lây giữa người trong gia đình Hiện tại, Trung Quốc đã phát hiện 2 trường hợp những người trong một gia đình cùng nhiễm virus H7N9 tại Thượng Hải. Do vậy, không loại trừ khả năng virus H7N9 có thể lây từ người sang người trong “phạm vi hẹp”.