cổ loa

  • Phục dựng nỏ thần Cổ Loa Phục dựng nỏ thần Cổ Loa
    Thượng úy Phạm Vũ Sơn và các cộng sự vừa tiến hành phục dựng hình dáng, kích thước, nguyên lý hoạt động của mũi tên đồng Cổ Loa và máy bắn nỏ liên châu cách đây 2000 năm.
  • Tai nghe không loa Tai nghe không loa
    Bộ thiết bị Sound Band sẽ là một sản phẩm tai nghe khác biệt vì nó không có loa. Thay vào đó, Sound Band sử dụng công nghệ âm thanh bề mặt, nghĩa là tai của người nghe được mở để thu nhận âm thanh xung quanh.
  • Cận cảnh 5 bảo vật quốc gia mới của Hoàng thành Thăng Long và Cổ Loa Cận cảnh 5 bảo vật quốc gia mới của Hoàng thành Thăng Long và Cổ Loa
    Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận 29 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia (đợt 12), Trong đó, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội có có 5 bảo vật.
  • Cổ Loa với nỏ muôn ngàn Cổ Loa với nỏ muôn ngàn
    Đô thị Cổ Loa ngày xưa đã là kinh đô của nhiều triều đại: Từ An Dương Vương với tên nước là Âu Lạc (273 trước Công nguyên), đến Triệu Đà (206 trước Công nguyên), với quốc hiệu Đại Việt, rồi Ngô Quyền (933). Những vị vua n&a
  • Di tích thành Cổ Loa sắp... biến mất Di tích thành Cổ Loa sắp... biến mất
    Nói về tiến độ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia thành Cổ Loa, ông Nguyễn Văn Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng dự án Cổ Loa, nhận xét: "Chậm!". Còn ông Nguyễn Trọng Tuấn,
  • Chiêm ngưỡng những loại kim cương đắt giá nhất hành tinh Chiêm ngưỡng những loại kim cương đắt giá nhất hành tinh
    Những loại kim cương đắt giá nhất hành tinh được liệt kê trong bài viết này thậm chí có loại dường như trở nên vô giá.
  • Lần đầu tiên phẫu thuật mạch máu để tạo hình thành công Lần đầu tiên phẫu thuật mạch máu để tạo hình thành công
    Một nam thanh niên 20 tuổi, ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, bị cụt bàn chân do tai nạn giao thông vừa được phẫu thuật chuyển vạt da cân ở đùi xuống che bàn chân bị thương. Đây là lần đầu tiên bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội áp dụng thành công
  • Hàng loạt cây cảnh chứa chất độc chết người Hàng loạt cây cảnh chứa chất độc chết người
    Các nhà sinh học cảnh báo trong số cây cảnh trồng trong nhà có nhiều loại cây chứa độc tố gây chết người nếu ăn phải.