-
Phô mai 3.200 năm chứa vi khuẩn chết người trong cổ mộ Ai Cập Hũ phô mai được chôn bên cạnh Ptahmes, thị trưởng của thành phố Ai Cập cổ đại Memphis, theo Long Room.
-
Peru phát hiện bức tường có phù điêu được xây cách đây 3.800 năm Phóng viên tại Nam Mỹ dẫn lời chuyên gia khảo cổ Ruth Shady, người phát hiện ra nền văn minh Caral, cho biết trên bức tường có khắc họa 4 khuôn mặt người với đôi mắt nhắm.
-
Phát hiện mặt nạ nghi lễ cổ nhất Nhật Bản Một nhóm các nhà khảo cổ học Nhật Bản cho biết đã tìm thấy một mảnh của chiếc mặt nạ gỗ dùng trong nghi lễ và tin rằng đó là mẫu vật dạng này lâu đời nhất ở nước Nhật.
-
Phát hiện bản thảo cổ nhất về Nho giáo Các chuyên gia Nhật Bản phát hiện một bản thảo về Nho giáo viết trong khoảng thế kỷ 6 - 7 ở Trung Quốc, có ý nghĩa vô giá.
-
Khai quật cung điện cổ nhất Trung Quốc Tàn tích của cung điện cổ đại 5.300 năm tuổi nằm ở tỉnh Hà Nam, xây dựng theo lối bố trí điển hình dành cho hoàng tộc.
-
Phát hiện xác ướp Ai Cập mắc bệnh tim mãn tính cổ nhất thế giới Trường hợp suy tim mãn tính cổ xưa nhất thế giới đã được phát hiện trên xác ướp Ai Cập có tên Nebiri do nhà Ai Cập học người Italy, Ernesto Schiaparelli tìm thấy năm 1904.
-
Trái đất có Nhật thực, tại sao sao Thủy, sao Kim không có? Đối với các hành tinh trong hệ Mặt Trời, điều kiện quan trọng nhất để xảy ra Nhật thực là phải có vệ tinh, sao Thủy và sao Kim không có vệ tinh nên không có hiện tượng này.