chết vì selfie
-
Hy hữu chuyện loài cá voi to lớn thứ 2 thế giới bị chết kẹt trước mũi tàu chở dầu Nhật Bản Con tàu chở dầu trên đã đi qua Thái Bình Dương tới cảng Mizushima và khi cập bến thì không ai trên tàu biết sự việc này.
-
Nhà khoa học gia hàng đầu của NASA khẳng định “thế giới bên kia” có thật Theo Wernher von Braun, một nhà khoa học hàng đầu của NASA, cuộc sống sau khi chết là hoàn toàn có thật và sẽ được chứng minh. -
Sắp tới, con người sẽ làm chủ được cả cái chết Sinh - lão - bệnh - tử. Phàm là người khi sinh ra, ai rồi cũng già đi, cũng mang bệnh rồi từ giã cõi đời.
-
"Bọ chét ma quỷ" mang thủy ngân vào chuỗi thức ăn của con người Nghiên cứu mới cho thấy loài giáp xác trong suốt Leptodora vào ban đêm hoạt động như một thang máy vận chuyển thủy ngân từ đáy hồ lên bề mặt. -
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lò vi sóng Lò vi sóng ngày càng trở nên quen thuộc trong các gia đình, nó rất linh hoạt, là loại bếp tiết kiệm thời gian nhờ bức xạ vi ba đốt nóng thức ăn phục vụ cho nhu cầu ăn uống của con người. -
Lợi ích của việc chụp ảnh tự sướng Bên cạnh những tai nạn thương tâm vì quá ham chụp ảnh tự sướng, không thể phủ nhận lợi ích của selfie khi khiến mọi người tự tin và cũng tạo nên niềm vui cho cuộc sống. -
Vì sao người xưa chụp ảnh chân dung luôn lạnh lùng và nghiêm nghị? Tất cả những tấm ảnh thời xưa thường có một đặc điểm chung: nhân vật trong ảnh không bao giờ cười mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. -
Vùng biển chết khổng lồ gần Đông Nam Á Một vùng biển chết bí ẩn thiếu hụt oxy và không có sự sống được phát hiện tại Ấn Độ Dương, phía tây bắc Australia. -
Con người có khả năng trì hoãn cái chết? Lâu nay, không ít ý kiến vẫn luôn tin rằng người sắp chết có khả năng cố tình trì hoãn cái chết đang đến rất gần với nhiều lý do như gắng đợi người thân đến để nói lời tạm biệt hay chờ cho sự kiện quan trọng nào đó chẳng hạn sinh nhật, ngày lễ của gia đình,… qua đi. -
Kỳ bí những hộp sọ khổng lồ ở thung lũng Chết Thung lũng Chết nằm trong sa mạc Mojave của California, Mỹ. Đây là nơi có nhiệt độ cao nhất ở miền Tây với kỉ lục là 136°F (tương đương với 58°C) vào ngày 10/7/1913.
Khoa học quân sự
Tại sao