-
Ếch Mozart biết huýt sáo Trong khi đi tìm dấu vết của những loài ếch được coi là đã tuyệt chủng ở Haiti, các nhà bảo tồn thiên nhiên đã phát hiện thấy 6 loài ếch hiếm chỉ sống ở quốc gia thuộc vùng Caribean này.
-
Phát hiện hóa thạch gấu khổng lồ Các nhà khoa học đang nghiên cứu phần còn lại của loài gấu khổng lồ từng sống tại Nam Mỹ. Dấu vết hóa thạch cho thấy đó là một loài gấu có khuôn mặt ngắn, khi đứng thẳng trên hai chân sau.
-
Tanzania phát hiện cóc rừng hiếm nhất thế giới Tờ Daily Mail của Anh vừa qua đưa tin các chuyên gia động vật học đã phát hiện dấu vết của cóc rừng Wendy - một trong những loài động vật hiếm nhất thế giới – tại khu vực bảo tồn rừng của quốc gia Đông Phi Tanzania.
-
Phát hiện E.coli trong quả bơ nhập khẩu từ Tây Ban Nha Thái Lan đã tìm thấy dấu vết của vi khuẩn E.coli trên những quả bơ nhập khẩu từ Tây Ban Nha và đang kiểm tra xem liệu chúng có giống với chủng đang gây dịch nguy hiểm ở Đức hay không.
-
Hành trình tìm vượn má trắng Các nhà khoa học leo lên núi cao từ mờ sáng, lắng nghe tiếng vượn hót để lần theo dấu vết, và cuối cùng họ đã tìm ra hơn bốn trăm con vượn má trắng quý hiếm và đang bị đe dọa tuyệt chủng.
-
Mexico phát hiện móng cung điện 2.000 năm tuổi Viện Nhân chủng và Lịch sử quốc gia Mexico (INAH) ngày 1/9 công bố phát hiện chân móng và dấu vết một cung điện có niên đại 2.000 năm tại Khu khảo cổ Ayutla thuộc huyện Ocoxingo, bang Chiapas, miền Nam Mexico.
-
Khó có "chuyện ấy" giữa người Neanderthal và người hiện đại Các nhà khoa học đã chỉ ra gene con người hiện đại có một số dấu vết của người Neanderthal, nhưng một nghiên cứu mới đây (12/9/2011) cho thấy quan hệ tình dục giữa 2 chủng người trên là một điều rất hiếm hoi xảy ra.