-
Thừa Thiên-Huế: Phát hiện cây quý chóc máu Tại một khu vực thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế, các nhà khoa học Việt Nam vừa phát hiện một loài cây quý, cây chóc máu hay chóp mào. Đây là cây có tác dụng chữa ung thư.
-
Trưng bày hơn 1.000 cổ vật từ đáy biển ở Festival Vũng Tàu Số cổ vật trục vớt từ 10 con tàu đắm, được Sở Văn hóa Thông tin Bà Rịa - Vũng Tàu và Bảo tàng lịch sử VN giới thiệu theo chuyên đề "Cổ vật từ đáy biển VN". Theo các nhà khoa học, đây là bằng chứng sống
-
Trùng tu di tích Huế bằng công nghệ vữa vôi truyền thống Sau hơn 3 năm thử nghiệm, nhóm nghiên cứu do kiến trúc sư Phùng Phu, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, đã thực hiện thành công việc trùng tu di tích Huế bằng công nghệ vữa vôi truyền thống.
-
Hội nghị khoa học răng hàm mặt Việt Nam tại Huế Trong ba ngày từ 3 đến 5-6, hơn 800 bác sĩ, nha sĩ đầu ngành của cả nước đã tham dự Hội nghị khoa học răng hàm mặt quốc gia tại Huế. Với chủ đề thực hành nha khoa hiện đại, hội nghị đã giới thiệu nhiều phương pháp mới..
-
Thừa Thiên - Huế: chưng cất nước ngọt dùng năng lượng mặt trời Hai thiết bị chưng cất nước ngọt dùng năng lượng mặt trời vừa được Viện Hóa học (Viện Khoa học công nghệ VN) lắp đặt thử nghiệm tại nhà mẫu giáo và một trang trại tư nhân trên vùng cát tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế.
-
Huế: thêm một phát hiện về nghệ thuật trang trí nhà cổ Trong lúc cải tạo ngôi nhà cổ sắp đổ ở số 109 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vĩ Dạ, TP. Huế; những người thợ sơn đã phát hiện dưới nhiều lớp vôi là những tấm tranh tường, diềm tường thể hiện hoa hồng, lá, bướm... được vẽ theo lối tả thực của phương Tây.
-
Ứng dụng công nghệ sinh học tạo nguồn hoa huệ sạch bệnh Hoa huệ bị bệnh chai bông gây không ít thiệt hại cho người trồng. Bằng công nghệ tế bào nuôi cấy phân sinh mô chồi, các nhà khoa học đã giải quyết được vấn đề này. Đó là kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Bảo Toàn và các cộng sự ở Bộ m