gene di truyền
- "Chuyện ấy" giúp con người tiến hóa tốt hơn Các nhà khoa học phát hiện sự kết hợp gene của hai bố mẹ ở những loài động vật sinh sản hữu tính như: con người, ruồi giấm, bọ que… giúp các ADN lỗi có thể được thay thế trong một vài thế hệ. Trong khi đó, những loài động vật sinh sản vô tính thường có nguy cơ mắc các bệnh về gene cao hơn.
- Dấu vết gene của nữ hoàng huyền thoại Được đề cập trong cả Kinh Thánh lẫn Kinh Koran, tương truyền rằng nữ hoàng xứ Sheba bí ẩn đã có con với vua Solomon của Israel. Giờ đây các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về bộ gene của người Ethiopia cho hay đã phát hiện được chứng cứ di truyền. Qua đó, có thể ủng hộ câu chuyện tưởng như chỉ là điều hoang đường trong mấy ngàn năm qua.
- Tại sao bạn sợ hãi môn toán đến vậy? Có nhiều người khi đi học, cứ đến giờ môn toán hoặc trả bài/thi môn toán là sợ hãi cho dù chưa biết là bài học/kiểm tra có dễ hay khó, thú vị đến mức nào.
- Lý giải khoa học cho việc con người bị cận thị Câu trả lời của các bác sỹ thường luôn giống như nhau: Đó là do gene và do đọc sách, sử dụng máy tính quá nhiều, mặc dù không hẳn là vậy.
- Khoa học chứng minh con thông minh chủ yếu là nhờ mẹ Theo nhiều nghiên cứu khoa học, trí thông minh của trẻ được di truyền từ người mẹ chứ không phải người cha.
- Các nhà khoa học phát hiện 52 "gene thông minh" quyết định 5% trí tuệ của bạn Thomas Edison từng nói: “Thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh còn 99% là do nỗ lực”. Mặc dù mang tính khích lệ cao, những con số mà nhà bác học của thế kỷ 20 đưa ra chưa chỉ mang tính ước lệ.
- Vì sao mỗi người lại cao đến một mức nhất định rồi dừng lại? Bố mẹ có tóc đen thì thường cũng sinh con có tóc đen. Bố mẹ có khả năng chạy nhanh thì thường con cái cũng chạy nhanh. Bố mẹ có tính cách nhút nhát thì cũng thường sinh con nhút nhát.
- Phát hiện cây có bộ gene lớn nhất Một loài thực vật hiếm ở Nhật có tên khoa học là Paris japonica mang trên mình bộ gene lớn nhất chưa từng được biết đến từ trước đến nay.
- Những phát kiến độc đáo năm 2014 Giới khoa học đang chờ đợi những thành tựu mới trong năm 2014, với những đột phá trong lĩnh vực vật lý, y học, robot và khảo cổ.
- Tiến hóa giúp con người uống được rượu Tổ tiên con người đã tiến hóa để tiêu thụ ethanol trong hoa quả lên men cách đây khoảng 10 triệu năm, trước khi người hiện đại biết sản xuất bia rượu.