-
Virus mới tại châu Phi nguy hiểm thế nào? Marburg là virus bắt nguồn từ dơi ăn quả ở châu Phi, lây lan từ người sang người qua dịch thể hô hấp, gây bệnh xuất huyết "giống ma" với tỷ lệ tử vong gần 90%.
-
Phân biệt dấu hiệu mắc Adenovirus với bệnh cảm cúm thông thường Mắc Adenovirus và bệnh cảm cúm, hô hấp có những triệu chứng khởi phát giống nhau nhất định, bởi vậy không tránh khỏi sự nhầm lẫn trong quá trình xác định bệnh.
-
Top 19 cách để giảm đờm và chất nhầy tự nhiên tại nhà đơn giản nhất Đờm là một loại chất nhầy mà cơ thể tạo ra từ phổi và đường hô hấp dưới. Nhiễm trùng, dị ứng hay hút thuốc có thể khiến các chất nhầy dư thừa tích tụ trong cơ thể.
-
Phát hiện sinh vật đầu tiên trên thế giới có khả năng tự sản xuất kháng sinh Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc phát hiện ra loài ngao cứng châu Á (Meretrix petechialis) có thể tạo ra Erythromycin – một loại kháng sinh phổ biến được dùng để điều trị các tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp
-
Vì sao rắn hổ chúa là một trong những loài độc nhất hành tinh? Nọc rắn hổ chúa chứa chất kịch độc, có thể gây tê liệt thần kinh và trung tâm hô hấp của não, khiến nạn nhân chết vì ngừng thở và suy tim.
-
Những sự thật thú vị về mũi người Mũi là cơ quan đầu tiên của hệ hô hấp trên, có nhiệm vụ thực hiện các chức năng quan trọng như thở, ngửi, hắt hơi và lọc không khí.
-
Sương mù mùa đông có thể gây hại cho sức khỏe của bạn như thế nào? Sương mù trong mùa đông có thể hạn chế tầm nhìn của bạn cũng như ảnh hưởng đến sức khoẻ theo một số cách. Chẳng hạn như ảnh hưởng đến hệ hô hấp, mắt và xương khớp.