-
Tết: Nguy cơ tái phát dịch cúm Trong 50 ngày qua, VN không ghi nhận trường hợp mắc cúm A/H5N1 ở người. Song dịp Tết Nguyên đán sắp đến, vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch cúm... Nhận định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi- rút.
-
Ăn củ cải chữa nhiều bệnh Theo Đông y, củ cải tươi sống có vị cay, tính mát. Củ cải nấu chín vị ngọt, tính bình, quy kinh phế và vị. Củ cải có công dụng chữa nhiều bệnh khác nhau, tập trung nhất vào nhóm chữa bệnh ở bộ máy hô hấp
-
Những động vật đầu tiên trên trái đất thở bằng tai Những nghiên cứu của Thuỵ Điển trên các hoá thạch của một loài cá sống cách đây 370 triệu năm đã chỉ ra rằng các cơ quan thính giác cũng phát triển như các cơ quan hô hấp. Per Ahlberg thuộc đại học Uppsala, phía bắc Stockholm cho biết: C&aacu
-
Bú nhiều sữa mẹ tránh nguy cơ sưng phổi và viêm tai giữa Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y Học Davis, bang California, Hoa kỳ khuyến cáo các bà mẹ trẻ nên cho con bú sữa mẹ ít nhất 6 tháng đầu đời của bé. Bác sĩ Caroline ChanTi cho hay: "Sữa mẹ ngoài khả năng bảo vệ cơ quan hô hấp còn c&o
-
Phòng ngừa và điều trị bệnh giãn phế quản Giãn phế quản (GPQ) là bệnh hô hấp thường gặp, nhất là trong mùa lạnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đây là sự giãn không hồi phục của cây phế quản. Có thể giãn ở phế quản lớn trong khi
-
Thái Lan: Bệnh nhân ngộ độc măng tre vẫn nguy kịch Vào ngày 23/3, 17 bệnh nhân nặng nhất trong vụ ngộ độc do ăn măng tre ở tỉnh Nan (Thái Lan) đã được đưa lên Bangkok. Hiện nay, tất cả số bệnh nhân đều phải thở bằng máy hô hấp nhân tạo…
-
Cúm gia cầm có thể gây bệnh qua đường ruột Virus H5N1 có thể gây bệnh cho con người qua đường ruột chứ không phải chỉ qua đường hô hấp, và đôi khi tiêu chảy chính là triệu chứng của cúm gia cầm. Đó là cảnh báo của nhà vi tr&ug