hõm chảo Halema'uma'u
-
Hiện tượng lạ xuất hiện đúng vào ngày Từ Hi Thái hậu chào đời, điềm báo cho sự sụp đổ của nhà Thanh Khi Từ Hi Thái hậu sinh ra, sách "Thuận Thiên Phủ chí" có ghi: "Năm Đạo Quang thứ 15, tháng 10 Ất Mùi, quạ thần tụ tập, 3 ngày không tán".
-
Vi khuẩn kì lạ ở núi lửa Ethiopia cho thấy sự sống có thể tồn tại trên sao Hỏa Khoáng chất từ một trong nhiều suối nước nóng, có tính axit và mặn đã được tìm thấy có chứa một lượng vi khuẩn cực nhỏ. -
Phát hiện hồ cổ hàng triệu năm tuổi ở Greenland Các nhà khoa học vừa thông tin mới tìm thấy tàn tích của một hồ nước cổ đại khổng lồ dưới Greenland. Hồ cổ được cho bị chôn vùi sâu bên dưới lớp băng ở phía tây bắc.
-
Bò rừng bison đầu tiên chào đời ở Anh sau 6.000 năm Việc con bò rừng bison đầu tiên chào đời ở Vương quốc Anh sau hơn 6.000 năm là "khoảnh khắc nhiệm màu" và là biểu tượng của nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã. -
Xông hơi giải cảm thế nào mới đúng? Xông hơi với các thảo dược chứa tinh dầu đúng là biện pháp tốt để giải cảm nhưng cũng cần phải đúng liều lượng, đúng cách làm và có những "chống chỉ định" riêng. -
Cảm biến cảnh báo hạn dùng thực phẩm theo màu sắc Miếng màu đặc biệt có kích thước nhỏ hơn móng tay. Nó chứa một loại gel là hỗn hợp của các kim loại và hóa chất, bao gồm cả những mảnh vàng tí hon, một hợp chất bạc và vitamin C. -
Rãnh thấp mạnh thêm, nhiều khu vực ở Bắc Bộ có mưa to kèm giông lốc Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 16/6, mưa ở miền Bắc mở rộng dần khi rãnh thấp có xu hướng di chuyển xuống và mạnh thêm. -
Truy tìm tội phạm, đội đặc nhiệm lạc vào hầm mộ kỳ lạ 2.000 tuổi Mục tiêu ban đầu của đội đặc nhiệm là ngăn chặn những kẻ cướp và trộm cổ vật đang hoành hành trong khu vực. Nhưng cuối cùng cuộc truy bắt lại trở thành một cuộc khám phá khảo cổ quan trọng. -
Nghiên cứu mới củng cố giả thuyết về cách động vật có đốm và hoa văn Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố một nghiên cứu củng cố giả thuyết của nhà toán học Turing, đó là những hoa văn trên cơ thể động vật không phải ngẫu nhiên mà được tạo ra bởi một quá trình khuếch tán. -
Trung Quốc lần đầu khoan hố sâu hơn 10.000m để nghiên cứu Việc khoan hố phục vụ mục đích khám phá khoa học bắt đầu lúc 11h46 sáng hôm 30/5 (giờ địa phương) tại lòng chảo Tarim, khu tự trị Tân Cương.
Khoa học quân sự
Tại sao